An toàn giao thông

Hà Nội: CSGT làm việc 'xuyên Tết', xử lý gần 1.300 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Đức Sơn 15/02/2024 - 17:34

Trong 7 ngày nghỉ Tết, lực lượng Công an đã xử lý gần 1.300 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn TP. Hà Nội.

Ngày 15/2, Công an TP. Hà Nội cho biết, đơn vị đã xử lý gần 1.400 trường hợp vi phạm giao thông đường bộ, trong đó chủ yếu là vi phạm nồng độ cồn.

27-sua.jpg
Lực lượng CSGT Hà Nội xử lý các trường hợp vi phạm "xuyên Tết"

Cụ thể, trong 7 ngày nghỉ Tết (từ ngày 7/2/2024 đến hết 13/2/2024, tức từ 28 tháng Chạp đến hết ngày Mùng 4 Tết Giáp Thìn 2024), lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội bao gồm cả lực lượng CSGT-TT của 30 quận, huyện, thị xã đã phát hiện và xử lý 2.096 trường hợp vi pham TTATGT, tạm giữ 1.387 phương tiện và tước 568 giấy phép lái xe các loại. Trong đó, phát hiện xử lý 1.262 trường hợp vi phạm cồn, 140 trường hợp vi phạm tốc độ.

Theo Công an TP. Hà Nội, những số liệu trên cũng cho thấy sự tập trung, quyết liệt của lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố trong việc xử lý nghiêm đối với người điều khiển phương tiện giao thông khi đã sử dụng rượu bia, đảm bảo an toàn giao thông cho người dân trong những ngày Tết, góp phần mang lại một mùa xuân mới vui tươi, đầm ấm và trọn vẹn trên địa bàn Thủ đô.

Trong những ngày tới, khi người dân bắt đầu quay trở lại làm việc, không tránh được việc gặp mặt, giao lưu chúc Tết đầu năm, Phòng Cảnh sát giao thông sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người dân, thực hiện tốt nội dung “đã uống rượu bia, không lái xe” để phòng ngừa tai nạn giao thông, đồng thời tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, duy trì trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố sau Tết Nguyên đán.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: CSGT làm việc 'xuyên Tết', xử lý gần 1.300 trường hợp vi phạm nồng độ cồn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO