Hà Nội: Án tử cho "ma men" vô cớ gây sự đánh chết người

Tiểu Anh| 05/07/2021 15:41

BVCL - Sẵn có hơi men trong người, đối tượng đã vô cớ gây sự rồi đánh chết người đàn ông.

Ngày 5/7, TAND TP. Hà Nội mở phiên tòa xét xử, tuyên án tử hình bị cáo Trần Đức Hưng (SN 1988, ở Quốc Oai) về tội Giết người.

tu-hinh-ma-men-vo-co-danh-chet-nguoi-o-ha-noi.jpg
Bị cáo Trần Đức Hưng tại phiên tòa

Bản cáo trạng thể hiện, trước đó, chiều ngày 2/10/2020, tại cửa hàng xay xát gạo của bà Nguyễn Thị Hà (ở Quốc Oai) xảy ra vụ án giết người.

Do có hơi men trong người, Hưng đã vô cớ gây sự với ông V.V.L (SN 1959, ở Quốc Oai) khi ông này đang ngồi trên bao tải thóc trước cửa nhà bà Hà đợi xát gạo.

Hưng nói với ông L.:”Mày nhìn gì tao?”. Ông L. đáp: “Ơ thằng này, tao nhìn gì mày?”. Lúc này, vừa buông lời khó nghe, bị cáo vừa đá vào mặt, đạp vào người ông L.

Được mọi người can ngăn, đối tượng bỏ về nhà lấy dao bầu, quay lại cửa hàng xay xát gạo của bà Hà.

Thấy ông L. đang ngồi trên tải thóc trong cửa hàng, Hưng xông đến đâm nạn nhân gục tại chỗ. Sau khi gây án, đối tượng đã rời khỏi hiện trường.

Sự việc nhanh chóng được trình báo tới cơ quan công an. Đối tượng bị bắt giữ sau đó.

Về phía nạn nhân, sau khi được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ngày 13/10/2020, ông L. đã tử vong.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Án tử cho "ma men" vô cớ gây sự đánh chết người
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO