Hà Đông (Hà Nội): Khu nhà xưởng vi phạm và câu chuyện cấp trên, cấp dưới(?)

Trang Việt| 13/04/2021 19:27

BVCL - Khu nhà xưởng vi phạm xây dựng ung dung tồn tại nhiều năm. UBND quận Hà Đông 2 lần ban hành văn bản chỉ đạo kiên quyết xử lý dứt điểm vi phạm. Tuy nhiên, UBND phường Yên Nghĩa đều “phớt lờ” chỉ đạo của UBND quận.

anh-vi-pham.jpeg
Nhà xưởng của ông Lê Trọng Ninh xây trên đất nông nghiệp, vi phạm an toàn hành lang lưới điện.

Khu nhà xưởng xây dựng trên đất nông nghiệp, vi phạm an toàn hành lang lưới điện.

Xứ đồng Cọc Đó, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông là khu vực có nhiều diện tích đất nông nghiệp xen kẹt. Do thiếu nước nên nhiều năm nhân dân không sản xuất được, dẫn đến ruộng đất bị bỏ hoang, cỏ mọc um tùm và không còn bờ vùng, bờ thửa.

Năm 2017, lợi dụng sự yếu kém và buông lỏng quản lý của chính quyền phường Yên Nghĩa, ông Lê Trọng Ninh (địa chỉ thường trú tại phường Phú Lãm, quận Hà Đông) đã thuê nhân công, máy móc san lấp mặt bằng và dựng một nhà xưởng rộng hàng trăm mét vuông để làm nơi trung chuyển vật liệu xây dựng và cho thuê.

Khu nhà xưởng trên không chỉ xây dựng trên đất nông nghiệp mà còn nằm dưới đường điện cao thế 220 Kv, vi phạm nghiêm trọng an toàn hành lang lưới điện. Từ khi xây dựng và đi vào hoạt động năm 2017, đến năm 2019, quảng thời gian suốt 2 năm trời người dân và ngành điện lực đã nhiêu lần phản ánh, kiến nghị tới chính quyền phường Yên Nghĩa nhưng UBND phường không có bất cứ hành động gì xử lý vi phạm.

Việc khu nhà xưởng của ông Lê Trọng Ninh hình thành và đi vào hoạt động đã khiến nhiều người dân vô cùng bức xúc. “Vi phạm an toàn hành lang lưới điện của khu nhà xưởng không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến việc vận hành lưới điện, gây thiệt hại về người và tài sản của những hộ dân sống xung quanh, mà còn là tác nhân dẫn đến hao tổn điện năng”, một người dân sống gần khu nhà xưởng cho biết.

Quá bức xúc người dân đã phản ánh đến UBND quận Hà Đông. Ngày 30/10/2019, UBND quận Hà Đông ban hành văn bản số 664/TB-UBND về việc kết luận hội nghị báo cáo tình hình xử lý vi phạm tại khu Bãi Rừng, phường Đồng Mai; khu Cọc Đó, khu 1 Hòa Bình, phường Yên Nghĩa. Văn bản số 664 do bà Cấn Thị Việt Hà (thời điểm đó là Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông) ký.

Theo văn bản số 664, UBND quận Hà Đông giao Chủ tịch UBND phường Yên Nghĩa căn cứ ý kiến góp ý của các ngành, chỉ đạo lực lượng chức năng xác minh, làm rõ nguồn gốc, quá trình xử dụng đất, xác minh đối tượng vi phạm, thời điểm vi phạm để lập hồ sơ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

UBND phường Yên Nghĩa coi thường chỉ đạo của UBND quận Hà Đông?.

Sau khi văn bản số 664 của UBND quận được ban hành, thay vì bắt tay ngay vào triển khai thực hiện xử lý vi phạm theo chỉ đạo của cấp trên...thì UBND phường Yên Nghĩa vẫn không có động thái nào.

Khi không bị “sờ gáy”, khu nhà xưởng của ông Lê Trọng Ninh yên tâm tồn tại và vô tư hoạt động, thậm chí còn mở rộng thêm hàng chục mét vuông và cho một công ty xây dựng thuê để làm kho chứa đá xẻ. Đầu năm 2020, nhiều ý kiến phản ánh lại được gửi tới UBND quận Hà Đông.

Ngày 14/1/2020, UBND quận Hà Đông tiếp tục ban hành văn bản số 108/UBND-VP về việc cung cấp thông tin liên quan đến việc xây dựng nhà xưởng trái phép.

Ngày 18/1/2020, UBND phường Yên Nghĩa ban hành văn bản số 17/BC-UBND về việc Báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý công trình xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp, hành lang lưới điện tới UBND quận Hà Đông.

Theo đó, Báo cáo số 17 của UBND phường Yên Nghĩa do Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Đình Chuyên ký, khẳng định: “Hiện nay trên địa bàn phường Yên Nghĩa còn tồn đọng 1 công trình xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp, dưới hành lang lưới điện từ năm 2017 tại xứ đồng Cọc Đó, phường Yên Nghĩa”.

Cũng theo báo cáo số 17, UBND phường Yên Nghĩa hứa với UBND quận sẽ tập trung lập hồ sơ, xử lý công trình vi phạm xong trong quý I năm 2021.

Ngày 26/1/2021, UBND quận Hà Đông ban hành văn bản số 288/UBND-QLĐT về việc xử lý vi phạm nhà xưởng trái phép trên đất nông nghiệp, hành lang lưới điện tại xứ đồng Cọc Đó, phường Yên Nghĩa.

Tại văn bản số 288, UBND quận Hà Đông nêu rõ: “UBND phường Yên Nghĩa chưa thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND quận. UBND quận Hà Đông phê bình Chủ tịch UBND phường Yên Nghĩa trong việc chưa nghiêm túc chấp hành ý kiến chỉ đạo của UBND quận tại Thông báo số 644/TB-UBND ngày 30/10/2019”.

Cũng theo văn bản số 288, để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, xử lý dứt điểm vi phạm. UBND quận Hà Đông yêu cầu UBND phường Yên Nghĩa: “Nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc chấp hành chỉ đạo của UBND quận. Hoàn thiện hồ sơ xử lý dứt điểm vi phạm trong quý I năm 2021. Quá thời hạn nêu trên, vi phạm chưa được xử lý dứt điểm, UBND quận sẽ tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm lãnh đạo, cán bộ UBND phường trong việc thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao”.

Một nhà xưởng vi phạm xây dựng từ năm 2017, tính đến nay đã 4 năm trôi qua vẫn ung dung tồn tại. Mặc dù, UBND quận Hà Đông đã 2 lần ban hành văn bản chỉ đạo rõ ràng, kiên quyết xử lý dứt điểm. Nhưng cả 2 lần, UBND phường Yên Nghĩa đều phớt lờ, coi thường chỉ đạo của cấp trên.

Bởi, theo quan sát của PV ngày 12/4/2021, đã gần nửa tháng trôi qua sau thời hạn UBND quận Hà Đông yêu cầu UBND phường Yên Nghĩa xử lý dứt điểm thì khu nhà xưởng vi phạm vẫn chưa hề có dấu hiệu bị xử lý, vẫn ngang nhiên tồn tại. Mọi hoạt động trong khu nhà xưởng vẫn diễn ra bình thường.

Và, từ thời điểm cuối quý I đến nay, UBND quận Hà Đông cũng không ban hành thêm bất cứ văn bản chỉ đạo nào chỉ đạo UBND phường Yên Nghĩa nữa và đến thời điểm này cũng chưa có bất kỳ lãnh đạo hay cán bộ nào của UBND phường Yên Nghĩa bị kiểm điểm trách nhiệm hay bị kỷ luật vì “thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao”.

Qua sự việc nêu trên khiến dư luận không khỏi hoài nghi, phải chăng UBND quận Hà Đông đang “bất lực” trước những vi phạm của khu nhà xưởng này? Vì sao UBND phường Yên Nghĩa “phớt lờ” chỉ đạo của UBND quận?

Báo Công lý sẽ tiếp tục thông tin.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Đông (Hà Nội): Khu nhà xưởng vi phạm và câu chuyện cấp trên, cấp dưới(?)
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO