Tòa tuyên án

Giết người, giấu xác vì 20.000 đồng

Văn Hà 05/07/2023 - 11:29

CLY - Sáng 4/7, tại Hội trường UBND xã Diên Bình, huyện Đăk Tô (tỉnh Kon Tum), TAND tỉnh Kon Tum đã tổ chức phiên tòa xét xử lưu động đối với bị cáo Mai Tấn Thưởng về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, tối 23/1/2023, trong lúc uống rượu tại phòng khách nhà Mai Tấn Thưởng (SN 1963, trú tại xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum), Thưởng có đòi nợ anh Nguyễn Văn Đại (SN 1973, trú tại thôn 2, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum) số tiền 20.000 đồng.

Lúc này Đại không trả tiền và nói “đồ quỷ” thì bị Thưởng dùng tay đánh, túm áo kéo xuống bếp. Sau đó Thưởng lấy kéo đâm vào vùng cổ của Đại, rồi tiếp tục lấy búa đập vào vùng trán cho đến khi nạn nhân nằm gục.

pencil_sketch_1688443179839.jpg
HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Mai Tấn Thưởng chung thân về tội “Giết người” theo quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 BLHS.

Thấy Đại nằm im, chảy nhiều máu, Thưởng bỏ mặc và đi ngủ. Đến sáng khi phát hiện Đại đã chết, sợ người khác phát hiện, Thưởng kéo xác Đại ra mương nước cạn sau nhà, dùng áo mưa cuốn thi thể rồi lấy lá cây phủ lên.

HĐXX nhận định, hành vi của Thưởng thể hiện tính côn đồ, hung hãn, xem thường pháp luật và tính mạng của người khác, nhằm thỏa mãn bực tức cá nhân.

Sau khi xem xét hồ sơ, chứng cứ, tài liệu có trong vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Mai Tấn Thưởng chung thân về tội “Giết người” theo quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 BLHS.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Giết người, giấu xác vì 20.000 đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO