Vấn đề và Sự kiện
Xã hội
Tòa án với công dân
Kinh tế
Diễn đàn pháp lý
Nhịp cầu công lý
Án lệ - Văn bản
Phòng chống tham nhũng
Tìm hiểu pháp luật
Vấn đề và Sự kiện
Trong nước
Quốc tế
Xã hội
Đời sống
An toàn giao thông
Thế giới
Công nghệ
Môi trường
Tòa án với công dân
Sự kiện
Tòa án địa phương
Vinh danh thẩm phán
Kinh tế
Bất động sản
Doanh nghiệp
Chuyển động thị trường
Sản phẩm tiêu dùng
Diễn đàn pháp lý
Nhịp cầu công lý
Hộp thư bạn đọc
Điều tra - Bạn đọc
Phản hồi
Án lệ - Văn bản
Công khai án lệ
Thông báo
Phòng chống tham nhũng
Tìm hiểu pháp luật
Tư vấn
Tin tức
Phía sau bản án
Tòa tuyên án
Câu chuyện pháp đình
Hoàn lương
Podcast
Bản tin
Phóng sự gương sáng
Giải đáp pháp luật
Radio pháp đình
Y tế - Giáo dục
Y tế
Giáo dục
Văn hóa - Giải trí
Pháp luật với văn hóa
Xem - Nghe - Đọc
Showbiz
Du lịch
Cải chính
gấy tai nạn
Bị khởi tố vì mở đường ngang trái phép qua đường sắt gây tai nạn chết người
Nguyễn Văn Trường - chủ bãi phế liệu bị khởi tố do đã tự tháo tôn hạ lan ở lề quốc lộ 5 để mở đường ngang trái phép qua đường sắt, khiến một người đi xe máy tử vong sau khi va chạm với tàu hỏa.
An toàn giao thông
CSGT toàn quốc tập trung xử lý 5 hành vi là nguyên nhân chính gây tai nạn
Các hành vi là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông gồm: nồng độ cồn, ma tuý; quá khổ quá tải, cơi nới thành thùng xe; tốc độ; vi phạm về tránh vượt, phần đường, làn đường, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông và sử dụng các loại giấy tờ giả, sẽ được lực lượng CSGT toàn quốc tập trung xử lý nghiêm trong năm 2024.
Bị xử lý hình sự vì giao xe cho con chưa đủ tuổi điều khiển gây tai nạn
Ngày 21/2, VKSND huyện Chư Prông, Gia Lai hoàn tất Cáo trạng truy tố bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, tại xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) về tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”, theo khoản 3 Điều 264 Bộ luật Hình sự.
Khởi tố nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn gây tai nạn chết người
Điều khiển xe ô tô trong tình trạng say xỉn, nữ tài xế đã gây tai nạn giao thông khiến nạn nhân tử vong.
Bản án phía sau tay lái: Khi vô tình gây tai nạn giao thông thành cố ý “Giết người”
Tai nạn giao thông xảy ra là điều không ai mong muốn, thế nhưng nó vẫn đang xảy ra hàng ngày. Đôi khi, chỉ vì chủ quan khi tham gia giao thông mà nhiều người đã vô ý gây ra tai nạn, làm tổn hại đến sức khỏe, thậm chí là cướp đi sinh mạng của người khác. Mặc dù là vô ý, nhưng khi đứng trước hậu quả tai nạn mà mình vừa gây ra, nhiều lái xe lại chọn cách trốn chạy. Nhưng... họ đâu biết rằng, sự trốn chạy đó đã vô tình đưa bản thân rơi vào vòng lao lý với tội danh “giết người”.
Công an Đắk Lắk truy tìm đối tượng gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn
Công an huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành thông báo về việc truy tìm đối tượng liên quan tới vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 30/12/2023 tại buôn Đung B, xã Ea Khal, huyện Ea H’Leo, khiến 3 người thương vong.
Bản án phía sau tay lái: Lái xe mất tập trung gây tai nạn chết người
Mất tập trung khi lái xe chính là một trong những yếu tố gây ra tai nạn giao thông không đáng có. Chỉ vài phần giây chủ quan cũng đủ khiến bạn phải ân hận suốt đời, bởi vì tham gia giao thông luôn tiềm ẩn những nguy cơ không lường trước. Đặc biệt là những tài xế điều khiển xe ô tô là nguồn nguy hiểm cao độ, việc mất tập trung khi lái xe rất dễ dẫn đến những vụ tai nạn thương tâm.
Hồ sơ xét xử: Bất cẩn, chủ quan - gây tai nạn chết người
(HSXX) - Tai nạn giao thông có thể xảy ra với bất kì ai. Nếu mỗi người khi tham gia giao thông tự nâng cao ý thức chấp hành Luật giao thông thì những hậu quả đau lòng sẽ được giảm thiểu. Thế nhưng, vẫn có nhiều người khi tham giao thông còn chủ quan, phóng nhanh, vượt ẩu, dẫn đến tai nạn, để lại nhiều hệ lụy, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.
Tài xế “xe điên” lao vào tiệm bánh mì ở Đà Nẵng lĩnh án tù
Thời gian qua, trên cả nước xảy ra không ít vụ tai nạn giao thông thương tâm do người điều khiển phương tiện sử dụng rượu, bia gây ra. Theo văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, rượu, bia là một trong 3 nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các vụ tai nạn giao thông ở Việt Nam. Ước tính có khoảng 40% số vụ tai nạn giao thông và 11% số người chết do tai nạn giao thông có liên quan đến rượu, bia.
Bản án phía sau tay lái: Lĩnh án vì không làm chủ tốc độ, gây tai nạn chết người
Theo thống kê, trong những nguyên nhân dẫn đến tai nạn, nguyên nhân đầu tiên là do ý thức chủ quan của người tham giao thông (chiếm đến 90%) và xếp sau đó chính là việc phóng nhanh, vượt ẩu, không làm chủ tốc độ theo quy định. Tốc độ càng cao thì mức độ chấn thương càng nghiêm trọng. Khi vi phạm tốc độ kết hợp cùng với những vi phạm khác thì nguy cơ xảy ra tai nạn là rất lớn, chấn thương và hậu quả cũng vì vậy mà trầm trọng hơn.
Điều khiển xe khi không có giấy phép, gây tai nạn chết người
Đến tận lúc này, khi đứng trước bục khai báo, Nguyễn Đoan Khải (18 tuổi cư trú ấp Mỹ Thới, xã Định Mỹ, Thoại Sơn, An Giang) vẫn chẳng thể tin mình lại tự tay tô vào đường đời vết đen vì vướng vòng lao lý khi tuổi đời còn rất trẻ.
Bản án phía sau tay lái: Học sinh điều khiển xe máy và những hệ lụy khôn lường
Ai cũng biết, việc học sinh điều khiển xe máy đến trường là vi phạm pháp luật nhưng trên thực tế nó vẫn tồn tại và diễn ra khắp nơi. Có trường hợp các em lén sử dụng, song cũng có không ít trường hợp phụ huynh biết nhưng “ngầm” đồng ý. Tình trạng này đáng báo động, cần giáo dục và xử lý nghiêm để ít đi những vụ tai nạn giao thông đau lòng.
Lĩnh 8 năm tù vì gây tai nạn khiến 38 người thương vong
Hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ bên cạnh việc bị xử phạt vi phạm hành chính thì người tham gia giao thông nếu gây hậu quả nghiêm trọng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Với hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định về điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ gây tai nạn khiến 38 người thương vong, bị cáo Phạm Thư Quang đã phải lĩnh 8 năm tù và phải bồi thường gần 2 tỷ đồng.
Phóng nhanh, lấn làn gây tai nạn chết người
Có người nói rằng, mỗi ngày bước ra đường mà còn quay về nhà được là một niềm hạnh phúc lớn. Câu nói này dường như là sự nhận thức về hậu quả đau thương và nặng nề do tai nạn giao thông gây ra. Những hậu quả đó là sự mất mát về tính mạng con người, gánh nặng cho gia đình nạn nhân và những người có liên quan, đặc biệt người bị tai nạn có thể bị thương tật, tàn phế suốt đời, thậm chí vướng vòng lao lý.
Say rượu, sử dụng bằng lái xe giả gây tai nạn chết người
Dù đã sử dụng rượu, bia và chưa có giấy phép lái xe hợp pháp nhưng Danh Hoàng Mạnh vẫn bất chấp quy định của pháp luật, sử dụng giấy phép lái xe giả để điều khiển phương tiện tham gia giao thông gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng, cướp đi sinh mạng của một người vô tội.
Bản án thích đáng cho gã tài xế sử dụng ma tuý gây tai nạn liên hoàn
Ở cái tuổi 36, độ tuổi có thể coi là trưởng thành của một người đàn ông, đáng ra Vũ Đình Đoàn sẽ là chỗ dựa vững chắc cho vợ con và mẹ già. Song, với lối sống buông thả, Đoàn liên tục vào tù ra tội, tự biến mình thành gánh nặng cho gia đình.
Hỏng xe giữa đường gây tai nạn có phải bồi thường không?
Bạn đọc hỏi trường hợp: Xe ô tô đang đi bị hỏng, chết máy giữa lòng đường. Lúc đó trời đã tối, có xe máy không để ý nên đã va quệt vào ô tô của, dẫn đến tai nạn. Vậy trường hợp này chủ xe ô tô có phải chịu trách nhiệm bồi thường cho chủ xe máy không?
Gây tai nạn chết người vì phóng nhanh vượt ẩu
Trong những năm gần đây, an toàn giao thông đang là vấn đề lớn được cả xã hội quan tâm. Thực tế, tai nạn giao thông đang diễn ra từng ngày, từng giờ, cướp đi sinh mạng của hàng chục người mỗi ngày, khiến bao gia đình tang thương, dẫn đến những hậu quả đau lòng. Tai nạn giao thông có thể đến với bất kì ai mà không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp hay địa vị xã hội. Nếu mỗi người khi tham gia giao thông tự nâng cao ý thức chấp hành Luật giao thông thì những hậu quả đau lòng sẽ được ngăn chặn.
Bản án phía sau tay lái: Điều khiển xe khi không có giấy phép, gây tai nạn chết người
Biết luật nhưng vẫn bất chấp vi phạm pháp luật đã khiến bị cáo phải ân hận và trả giá cho hành vi của mình. Dù biết bản thân chưa có giấy phép lái xe và đã uống rượu, nhưng vẫn tự ý lấy xe của người khác tham gia giao thông gây tai nạn chết người.
Một phút chủ quan hai người vô tội phải mất mạng
Nguyên nhân gây tai nạn giao thông có rất nhiều, có thể do nguyên nhân khách quan nhưng phần lớn là do lỗi chủ quan của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Do xe ô tô là nguồn nguy hiểm cao độ nên chỉ cần 1 giây lơ là, chủ quan, lái xe cũng đã cướp đi sinh mạng của người khác và khiến mình vướng vòng lao lý.
Bản án phía sau tay lái: Gây tai nạn khiến 38 người thương vong, lĩnh án 8 năm tù
Với hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định về điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ gây tai nạn khiến 38 người thương vong, bị cáo Phạm Thư Quang đã phải lĩnh 8 năm tù và phải bồi thường gần 2 tỷ đồng.
Bản án phía sau tay lái: Phóng nhanh, lấn làn gây tai nạn chết người
Có người nói rằng, mỗi ngày bước ra đường mà còn quay về nhà được là một niềm hạnh phúc lớn. Câu nói này dường như là sự nhận thức về hậu quả đau thương và nặng nề do tai nạn giao thông gây ra. Những hậu quả đó là sự mất mát về tính mạng con người, gánh nặng cho gia đình nạn nhân và những người có liên quan, đặc biệt người bị tai nạn có thể bị thương tật, tàn phế suốt đời, thậm chí vướng vòng lao lý.
Xem thêm
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO