Gần 1 triệu lượt du khách đến Phú Thọ trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

D. Thảo| 12/04/2022 09:45

BVCL - Lượng khách về tỉnh Phú Thọ tăng cao trong dịp Giỗ tổ Hùng Vương năm 2022 giúp ngành du lịch tỉnh này có nhiều khởi sắc.

12-1616899093-1617002524067-16170025255151870051372.jpg
Du khách đến thăm Đền Hùng

Theo thông tin từ Ban quản lý Khu di tích lịch sử Đền Hùng, ước tính trong 10 ngày qua địa điểm này đã đón gần 1 triệu lượt khách, riêng ngày 10.4 (tức ngày 10.3 Âm lịch) đón hơn 200.000 lượt. Đây là con số cao nhất kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát.

Theo Sở VH-TT&DL tỉnh Phú Thọ, dịp này lượng khách về Đất Tổ khá cao do được nghỉ lễ 3 ngày liên tục. Mặt khác, nhiều người đi du lịch để giải tỏa tâm lý sau thời gian dài bị giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19, điều đó đã giúp du lịch địa phương sôi động lại sau thời gian dài trầm lắng. 

Hiện nay, tại TP. Việt Trì có 21 khách sạn đạt tiêu chuẩn từ 2 sao trở lên, tương ứng với khoảng 900 phòng và có 115 nhà nghỉ với hơn 1.400 phòng.

Lượng khách tăng cao giúp tăng doanh thu cho các cơ sở dịch vụ, du lịch, nhất là những đơn vị ở quanh hồ công viên Văn Lang - một trong những điểm tổ chức nhiều hoạt động trong khuôn khổ Giỗ tổ Hùng Vương năm nay.

Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022 được tổ chức quy mô cấp tỉnh gắn với kỷ niệm 10 năm UNESCO công nhận “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại với nhiều hoạt động đặc sắc, thu hút người dân và du khách thập phương đến tham quan, hành lễ. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gần 1 triệu lượt du khách đến Phú Thọ trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO