Dũng “trọc” Hà Đông bị khởi tố tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

PV| 19/09/2020 06:00

(BVCL) Công an TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Dũng (hay còn gọi Dũng "trọc" Hà Đông) cùng 4 bị can khác.

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAUDũng "trọc" cùng 4 bị can khác cùng 4 bị can bị khác bị khởi tố vì tổ chức sử dụng trái phép ma túy (Ảnh: Báo CAND)

Tối 18/9, một lãnh đạo Công an TP Hòa Bình xác nhận vào chiều cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TP Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Dũng (hay còn gọi Dũng "trọc" Hà Đông, SN 1968, trú tại phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP Hà Nội, chuyên bảo kê nhà hàng, khách sạn, quán karaoke, cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê).

Cùng với Dũng "trọc" Hà Đông, có 4 bị can khác cũng bị khởi tố về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Các đối tượng gồm Lê Xuân Hùng (SN 1982), trú tại phường Đồng Tiến (TP Hoà Bình); Trần Thị Ngọc Quỳnh; Nguyễn Văn Thanh và Khà Văn Linh cùng trú tại huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

Trước đó, vào khoảng 1h ngày 11/9, tại quán Karaoke Minh Minh, thuộc xóm 7, xã Sủ Ngòi (TP Hoà Bình), do Vũ Thị Kim Minh (SN 1973), trú tại phường Hữu Nghị, TP Hoà Bình làm chủ, Công an TP Hòa Bình phát hiện bắt quả tang 20 đối tượng có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 1 đĩa sứ, 1 túi nilon xác định là ma túy, 2 viên nén màu xám.

Trong số các đối tượng bị bắt quả tang có Dũng "trọc" Hà Đông.

Được biết, vào ngày 21/3/2013, Dũng "trọc" Hà Đông từng bị TAND TP Hà Nội tuyên án 2 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng. Trước đó, Dũng và đàn em đã nổ súng gây náo loạn một vũ trường tại Hà Nội.

Vào năm 2016, Dũng "trọc" từng gây xôn xao mạng xã hội với clip "Dũng trọc Hà Đông cùng đàn em bắt giang hồ Quảng Ninh quỳ lạy”.

Đoạn clip kéo dài 13 phút 21 giây ghi lại cảnh một người đàn ông tên là Nguyễn Mạnh Nhất ở Văn Phú, Hà Đông đã bị Dũng trọc cùng đàn em bắt quỳ rồi cầm điện thoại đọc lại toàn bộ nội dung tin nhắn, đầu đuôi câu chuyện làm mất danh dự của Dũng trước mặt "anh em xã hội". Trong lúc người này quỳ, Dũng liên tục đi lại mắng mỏ, thể hiện thái độ bực tức.

Trên mạng xã hội, Dũng "trọc" cũng có nhiều phát ngôn gây sốc. Ngoài ra, Dũng có quan hệ thân thiết với Khá Bảnh, Phú Lê...

Dũng "trọc" được biết đến là một đại ca giang hồ mạng, thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội với hình ảnh xăm trổ đầy mình, tụ tập ăn chơi với nhiều đàn em. Dũng "trọc" được biết đến là bố nuôi của Khá Bảnh. Hôm Khá Bảnh bị tuyên án, người này đã cùng một số anh em đến TAND thị xã Bắc Ninh để thăm, động viên con nuôi.

"Theo Điều 255 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người nào tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp phạm tội 2 lần trở lên, đối với 2 người trở lên thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dũng “trọc” Hà Đông bị khởi tố tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO