Tòa tuyên án

Dùng hung khí đánh nhau, 24 đối tượng lĩnh án

Khánh Ngọc 07/09/2023 - 09:37

TAND huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp vừa mở phiên toà xét xử vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích”.

24 bị cáo chia thành 2 nhóm, một nhóm do Lý Thanh Phương (sinh năm 2000, ngụ thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) cầm đầu và một nhóm do Phạm Hoàng Thiện (sinh năm 2002, ngụ xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) cầm đầu.

aa2(1).jpg
24 bị cáo tại phiên Tòa

Theo cáo trạng, giữa Lý Thanh Phương và Phạm Hoàng Thiện có mâu thuẫn nên đến khoảng 20h ngày 24/4/2023, Phương điện thoại thách thức Thiện đánh nhau tại cầu Cả Bắc thuộc xã Mỹ Đông thì Thiện đồng ý.

Tại đây, cả 2 đã thành lập nhóm chuẩn bị hung khí nhằm gây thương tích cho đối phương với sự tham gia của 24 đối tượng. Ngay sau đó, bị lực lượng công an kiểm tra bắt quả tang.

Kết thúc phiên toà, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lý Thanh Phương, Phạm Hoàng Thiện cùng mức án 1 năm tù giam; bị cáo Nguyễn Phước Hậu 9 tháng tù giam; bị cáo Nguyễn Ngọc Nhân, Lương Duy Khánh cùng mức án 8 tháng tù giam; bị cáo Võ Minh Khá, Huỳnh Văn Đấu, Lê Hoàng Quí, Trương Nhựt Trường, Nguyễn Văn Hoàng Phúc, Phạm Chí Bảo cùng mức án 6 tháng tù giam.

Tiếp đó, là bị cáo Trần Văn Hồ, Nguyễn Hữu Phúc, Trần Thanh Nhựt Đoàn cùng mức án 5 tháng tù giam; bị cáo Phạm Văn Công, Nguyễn Quốc Nam, Huỳnh Trường Duy cùng mức án 4 tháng tù giam; bị cáo Ngô Minh Khoa, Nguyễn Văn Sơn, Lê Thành Nhân, Nguyễn Thanh Nguyên, Nguyễn Nhựt Đặng, Nguyễn Văn An, Nguyễn Văn Cường cùng mức án 3 tháng tù giam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dùng hung khí đánh nhau, 24 đối tượng lĩnh án
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO