Dự bào thời tiết 20/4: Bắc Bộ sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều có nắng

Tào Đạt| 20/04/2021 09:15

BVCL - Ngày 20/4, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ giảm mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, sau giảm mây trời nắng. Tây Nguyên, Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, ngày 20/4, không khí lạnh có cường độ suy yếu, các tỉnh Bắc Bộ giảm mưa rõ rệt, quay lại trạng thái sáng có sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng và nhiệt độ tăng nhanh. 

Các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp rìa xa phía Tây Bắc hoàn lưu bão Surigae nên hôm nay ở vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh; sóng biển cao từ 2-4m.

thoi-tiet-1_1540681892.jpg
Hà Nội trưa chiều có nắng. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước trong ngày và đêm 20/4:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, riêng khu vực Tây Bắc có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ; riêng khu Tây Bắc 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Thanh Hóa đến Thừa  Thiên - Huế: Có mây, ngày nắng, vùng núi có nơi nắng nóng, đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Tây Nguyên: Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ: Nhiều mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự bào thời tiết 20/4: Bắc Bộ sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều có nắng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO