Dự báo thời tiết 18/5: Bắc Bộ mưa dông, Trung Bộ nắng nóng diện rộng

Tào Đạt| 18/05/2021 08:32

BVCL - Ngày 18/5, các tỉnh Bắc Bộ có mưa dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Khu vực Trung Bộ ngày tiếp tục có nắng nóng, có nơi trên 37 độ.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 18/5, rãnh áp thấp bị nén đang dịch dần xuống khu vực Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên mực 1500m nên trong ngày và đêm nay (18/5), ở Bắc Bộ có mưa dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 30-60mm/24h, có nơi trên 100mm/24h; ở Bắc Trung Bộ chiều tối có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Cùng với đó, rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng mở rộng sang nước ta và kết hợp với hiệu ứng phơn nên ngày hôm nay (18/5), ở khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ.

Từ ngày mai (19/5), nắng nóng sẽ gia tăng trở lại ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ.

chieu-nay-ha-noi-co-kha-nang-xay-ra-mua-dong-gio-giat-manh-unnamed-3-1589609019-434-width500height333.jpg
Hà Nội ngày có mưa dông. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước trong ngày và đêm 18/5:

Hà Nội: Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Ngày có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, riêng Lai Châu-Điện Biên 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-33 độ, có nơi trên 33 độ; riêng khu vực Tây Bắc 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa rào và dông rải rác; riêng các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế: Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, có nơi trên 37 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 33-36 độ, có nơi trên 37 độ; phía Nam 31-34 độ.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết 18/5: Bắc Bộ mưa dông, Trung Bộ nắng nóng diện rộng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO