Đời sống

Dự báo mực nước ở ĐBSCL 10 ngày tới

Hà Giang (t/h) 27/09/2024 - 17:49

Hàng chục bến thủy nội địa ở Tiền Giang chưa đủ điều kiện hoạt động; Lời kể nhân chứng vụ hàng chục cảnh sát vây bắt kẻ cướp xe tải; Bến Tre giới thiệu 32 dự án mời gọi đầu tư năm 2024… là những thông tin nổi bật trong ngày 27/9 tại ĐBSCL.

Dự báo mực nước ở ĐBSCL 10 ngày tới

muc-nuong-dbscl.jpg
Tuần quan, mực nước ở mức thấp và có xu thế tăng mạnh do lũ đầu nguồn đổ về tăng kết hợp triều cường. Ảnh: Phong Linh.

Theo dự báo của Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam, trong 10 ngày tới, mực nước dự báo trên vùng thượng ĐBSCL có xu thế tăng do lũ đầu nguồn đổ về kết hợp triều. Mực nước dự báo phổ biến ở mức xấp xỉ và trên mức BĐI.

Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam kiến nghị các địa phương cần chủ động có các giải pháp ứng phó với nguy cơ ngập úng có thể xảy ra.

Tiền Giang: Tổ chức cấp căn cước cho phạm nhân được đặc xá năm 2024

Trong các ngày từ 21/9 đến 24/9, lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh tập trung hướng dẫn Công an các huyện, thành phố, thị xã, Công an các xã, phường, thị trấn trên cơ sở danh sách phạm nhân được đặc xá đang chấp hành án tại các cơ sở giam giữ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang để tiến hành rà soát, xác minh và thu thập, cập nhật thông tin dân cư, cấp số định danh.

Dịp đặc xá năm 2024, theo Quyết định của Chủ tịch nước, địa bàn tỉnh Tiền Giang có 77 phạm nhân đang chấp hành án tại các cơ sở giam giữ được đặc xá (Nhà tạm giữ Công an các huyện, thành phố, thị xã 6 phạm nhân; Trại tạm giam Công an tỉnh 5 phạm nhân; Trại giam Phước Hòa, Trại giam Mỹ Phước trực thuộc Bộ Công an 66 phạm nhân).

Hàng chục bến thủy nội địa ở Tiền Giang chưa đủ điều kiện hoạt động

Mới đây, Cảng vụ Đường thủy nội địa phối hợp với Phòng kết cấu và Hạ tầng giao thông, Thanh tra Sở Giao thông vận tải, Phòng Kinh tế hạ tầng hoặc phòng Quản lý – Đô thị thành thị ở địa phương, UBND xã, phường thị trấn có đợt kiểm tra hoạt động bến thủy trên địa bàn toàn tỉnh Tiền Giang.

Qua kiểm tra 129 bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh cho thấy, có 20 bến thủy không có giấy phép, 61 bến thủy đang làm hồ sơ xin gia hạn, 61 bến đang làm hồ sơ xin gia hạn, 6 bến thủy bị vướng quy hoạch thi công công trình bờ kè và 42 bến ngừng hoạt động.

Lời kể nhân chứng vụ hàng chục cảnh sát vây bắt kẻ cướp xe tải

Chiều 26/9, Công an TP Cần Thơ đã chặn bắt, khống chế thành công đối tượng Tống Văn Hoàng Tuấn (31 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long).

Tuấn là nghi phạm gây ra vụ cướp xe tải rồi tông xe liên hoàn ở Cần Thơ, khiến 2 người tử vong và nhiều người khác bị thương.

Theo ông Phương, thời điểm trước đó, tài xế tông nhiều ô tô rồi cố thủ trên xe, mặc cho lực lượng chức năng bên ngoài ra sức bao vây, trấn áp.

"Nghi phạm rất cố chấp, công an truy bắt và người dân cũng phá kính để kéo hắn ra khỏi xe nhưng hắn vẫn không chịu đầu hàng, nhất quyết ngồi trong xe", ông Phương nói.

Giám đốc Công an TP Cần Thơ đã chỉ đạo lực lượng truy bắt được người và phương tiện gây tai nạn. Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy đối tượng Tuấn dương tính với ma túy.

Bến Tre giới thiệu 32 dự án mời gọi đầu tư năm 2024

Theo dự kiến, Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Bến Tre năm 2024 với chủ đề “Bến Tre - Tầm nhìn hướng Đông và tiềm năng phát triển bền vững” sẽ diễn ra trong hai ngày 2 và 3/10/2024.

Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2024, tỉnh Bến Tre sẽ giới thiệu 32 dự án mời gọi đầu tư trên các lĩnh vực: công nghiệp, xây dựng và kinh doanh hạ tầng các khu - cụm công nghiệp, xăng dầu, khí đốt, lĩnh vực du lịch, khu đô thị, khu dân cư, lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và môi trường.

Dự kiến sẽ trao giấy chứng nhận và chủ trương đầu tư cho 8 dự án, 18 thỏa thuận hợp tác với tổng vốn 10.000 tỷ đồng trong tổng vốn ký cam kết của 32 dự án mời gọi đầu tư khoảng 130.000 tỷ đồng.

Khai thác cát lậu, Công ty Môi trường Trung Hưng tại Vĩnh Long bị phạt gần 10 tỷ đồng

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Môi trường Trung Hưng (trụ sở chính tại Ninh Bình), về hành vi “Khai thác cát lòng sông mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.

Theo đó, doanh nghiệp này bị phạt 350 triệu đồng về hành vi khai thác cát sông mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đồng thời phạt bổ sung 9,25 tỷ đồng (tương đương giá trị sà lan tự hành và cần cẩu là tang vật vi phạm) và tịch thu toàn bộ 723m3 cát đã khai thác trái phép.

Ngoài ra, Công ty Trung Hưng phải trả kinh phí giám định liên quan, với tổng số tiền thêm hơn 32 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo mực nước ở ĐBSCL 10 ngày tới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO