Đồng Nai: Tưng bừng kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Tuệ Anh| 20/11/2022 06:00

Hòa chung không khí chào mừng 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam, hơn 460 trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tỉnh Đồng Nai đã diễn ra nhiều chương trình chào mừng ngày 20/11 như biểu diễn văn nghệ, thi vẽ tranh, cắm hoa, biểu diễn võ thuật…

Còn nhớ, những ngày này của hai năm trước giáo viên và học sinh cùng nhau xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19, thì ngày 20/11 năm nay không khí đã thay đổi hẳn, mang một màu sắc tươi mới.

z3894921853605_2e1adc309ec5f36d63ec24a73eafb5a5.jpg
Thầy Huỳnh Thiện Duy Thanh,, Hiệu trưởng trường Tiểu học Long Bình Tân phát biểu trong lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Được biết, trước đây khi dịch bệnh bùng phát, trường Tiểu học Long Bình Tân (TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) được chọn làm khu cách ly tập trung. Năm nay, để chào mừng 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022), nhà trường đã tổ chức nhiều chương trình đặc sắc, mang ý nghĩa nhân văn.

z3894921822831_eda8f3924a56b998766c02fe578c2d33.jpg
g.jpg
 
z3894923818376_8da61b7fb8cfd81902018be3b478a931.jpg
Nhiều chương trình chào mừng ngày 20/11 như biểu diễn văn nghệ, thi vẽ tranh, cắm hoa, biểu diễn võ thuật…

“Có một nghề bụi phấn dính đầy tay / Người ta bảo đấy là nghề đẹp nhất / Có một nghề không trồng hoa trên đất / Nhưng nở cho đời muôn vạn đóa hoa tươi”. Đây là những câu thơ mà thầy cô trường Long Bình Tân hướng đến giáo trình xây dựng tươi lai cho thế hệ mới.

z3894921687435_d3674073fca2e1a25113986cfe1fa73a.jpg
“Có một nghề bụi phấn dính đầy tay / Người ta bảo đấy là nghề đẹp nhất / Có một nghề không trồng hoa trên đất / Nhưng nở cho đời muôn vạn đóa hoa tươi”.

Để chúc mừng ngày lễ đặc biệt này, thầy Huỳnh Thiện Duy Thanh, Hiệu trưởng trường Tiểu học Long Bình Tân đã gửi đến các em học sinh của mình cũng như chúc cho ngành giáo dục sẽ đạt được nhiều thành tích trong công tác giảng dạy.

Được biết, trường Tiểu học Long Binh Tân, thuộc khu công nghiệp 2, với hơn 3.500 học sinh và hơn 100 giáo viên đã đạt nhiều thành tích trong công tác giảng dạy. Mỗi em học sinh, đều là một thế hệ tương lai cần được bảo vệ và nuôi dưỡng đúng cách, do đó nhà trường và phụ huynh là điểm nối quan trọng giúp các em hoàn thành tốt sứ mệnh học tập của mình.

z3894934515083_cbdef96d146377477c4f07f4b61692fe.jpg
Trao thưởng cho các em học sinh có thành tích đặc biệt
z3894929709775_2a9ac50e51559023ed4ec6adb54b8b9d.jpg
Mỗi em học sinh, đều là một thế hệ tương lai cần được bảo vệ và nuôi dưỡng đúng cách, do đó nhà trường và phụ huynh là điểm nối quan trọng giúp các em hoàn thành tốt sứ mệnh học tập của mình.

Đồng hành với học sinh trên chặng đường phát triển tương lai, thầy cô luôn là người soi sáng, dẫn bước cho các em vươn tới ước mơ của mình. Ngày 20/11 không chỉ là ngày hội của riêng ngành giáo dục mà còn là ngày toàn xã hội tri ân các thầy, các cô. Đây cũng là ngày nhằm tôn vinh nghề dạy học, tôn vinh các nhà giáo - những người làm công tác giáo dục; đồng thời thể hiện sự quan tâm của toàn xã hội đối với"những kỹ sư tâm hồn", tôn vinh truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam.

z3894921673722_31bafeb0d70752b9bcd469872a307190.jpg
Trường Tiểu học Long Binh Tân, thuộc khu công nghiệp 2, với hơn 3.500 học sinh và hơn 100 giáo viên đã đạt nhiều thành tích trong công tác giảng dạy.

Ngày 20/11 cũng là dịp để ngành giáo dục thêm tự hào về truyền thống hiếu học, cố gắng nỗ lực vượt qua thử thách và khó khăn, nguyện làm tròn nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ, giáo dục thế hệ trẻ trong sự nghiệp trồng người, từ đó giúp thế hệ tươi lai ngày càng phát triển vươn tới những tầm cao mới của tri thức.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đồng Nai: Tưng bừng kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO