Đối thoại trực tuyến “Thanh niên tỉnh Cao Bằng với khởi nghiệp, lập nghiệp”

Liên Nguyễn| 25/03/2022 17:06

BVCL - Nhân kỷ niệm 91 năm, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ngày 25/3, UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị đối thoại trực tuyến giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên tỉnh Cao Bằng năm 2022 với chủ đề “Thanh niên tỉnh Cao Bằng với khởi nghiệp, lập nghiệp”.

a1(1).jpg
Hội nghị trực tuyến giữa Chủ tịch tỉnh cùng 120.872 thanh niên các huyện thị trong tỉnh

Bà Hoàng Hồng Diệu Bí thư Tỉnh đoàn Cao Bằng cho biết, toàn tỉnh hiện có 120.872 thanh niên, chiếm 22,67 dân số của địa phương; có 161 mô hình phát triển kinh tế do thanh niên làm chủ. Đoàn thanh niên tỉnh quản lý 446 tổ tiết kiệm và vay vốn, tổng dư nợ gần 589 tỷ đồng, trên 10.900 hộ được vay vốn... Tuy nhiên, trước yêu cầu của quá trình hội nhập, phát triển, công tác thanh niên trên tỉnh Cao Bằng còn có những hạn chế như một bộ phận thanh niên còn ngại khó, ngại khổ. Trong khởi nghiệp, nhiều thanh niên còn thiếu vốn, trình độ năng lực về nắm bắt, ứng dụng khoa học công nghệ còn nhiều hạn chế. Các cơ chế, chính sách về hỗ trợ về hỗ trợ khởi nghiệp chưa được xây dựng một cách đồng bộ, hiệu quả...

Trao đổi tại Hội nghị, trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ, cởi mở, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Cao Bằng tập trung trả lời đoàn viên, thanh niên các vấn đề về giải quyết việc làm; đào tạo nghề; vay vốn để phát triển kinh tế; hỗ trợ ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất sản phẩm nông nghiệp; ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm; các chính sách hỗ trợ cho học sinh, sinh viên được tham gia học tập...

Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng Nguyễn Ngọc Định cho biết, sau 10 năm triển khai Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011 - 2020, mục tiêu nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2030, đại bộ phận thanh niên trên địa bàn tỉnh tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống yêu nước, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sự nghiệp đổi mới quê hương, đất nước, hiếu học, dám nghĩ, dám làm, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã và đang xuất hiện nhiều thanh niên có ý chí, nghị lực đi đầu xây dựng mô hình kinh tế, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp, phát triển các sản phẩm OCOP, tham gia xuất khẩu lao động ở các khu công nghiệp vươn lên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng...

a2.jpg
Chủ tịch Hoàng Xuân Ánh mong muốn lực lượng thanh niên trên địa bàn nỗ lực cố gắng phát huy hơn nữa vai trò xung kích trong các lĩnh vực, làm giàu cho quê hương

Chia sẻ với thanh niên trên địa bàn tỉnh, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, sở, ban, ngành tăng cường hoạt động đối thoại trực tiếp với đoàn viên, thanh niên để có những giải pháp cụ thể nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; quan tâm công tác dạy nghề, tạo việc làm thanh niên, khởi nghiệp, lập nghiệp, chú trọng quan tâm thanh niên ở khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để thanh niên được lao động, học tập, rèn luyện, phát triển toàn diện.

a3(1).jpg
Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng tuyên dương 10 công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Cao Bằng năm 2021.

Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng tiếp tục nêu cao vai trò của đoàn viên, thanh niên, xung kích tham gia vào các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Các tổ chức Đoàn phải thực sự đổi mới trong công tác vận động, tập hợp, đoàn kết, định hướng cho thế hệ trẻ nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của thanh niên, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng thời, giáo dục, bồi đắp cho lớp trẻ truyền thống cách mạng, hình thành tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí, khát vọng vươn lên; ham học hỏi, cầu tiến bộ, có tri thức, tự tin, năng động, sáng tạo, đoàn kết, nhân ái, sống có lý tưởng, có hoài bão, khát khao cống hiến.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đối thoại trực tuyến “Thanh niên tỉnh Cao Bằng với khởi nghiệp, lập nghiệp”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO