Diệp Anh: Trở thành diễn viên là niềm đam mê lớn nhất

Hạ Tú| 16/11/2022 16:23

Nguyễn Kim Diệp Anh (SN 2004) hiện đang là sinh viên năm nhất của Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Là một nữ sinh sở hữu ngoại hình xinh đẹp, duyên dáng và vóc dáng quyến rũ cùng với niềm đam mê làm mẫu ảnh và diễn xuất.

Diệp Anh, Giới trẻ, Thanh niên

Nguyễn Kim Diệp Anh (SN 2004) hiện đang là sinh viên năm nhất của Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội (chuyên ngành Diễn viên Kịch/Điện ảnh - Truyền hình)

Diệp Anh cho biết theo học ngành này là một bước ngoặt do bản thân định hướng, vì bản thân cô vốn yêu thích nghệ thuật và mơ ước được trở thành người mẫu, diễn viên chuyên nghiệp và được gia đình rất ủng hộ.

Với chiều cao nổi bật 1m70, gương mặt nhiều nét đẹp lạ, đôi mắt to tròn, môi cong hờn dỗi cùng vóc dáng mảnh mai, Diệp Anh dễ dàng hóa thân vào nhiều phong cách thời trang và concept chụp ảnh.

Từ năm 4 tuổi Diệp Anh đã theo học đàn piano và ballet, và đã bén duyên với nghệ thuật nghề diễn, người mẫu ảnh bìa dành cho học sinh. Nên khi vào cấp 3 cô đã cố gắng học tập, và đăng ký vào trường Đại học Sân Khấu Điện ảnh Hà Nội và may mắn đã trúng tuyển ngành Diễn viên.

Diệp Anh, Giới trẻ, Thanh niên

Cận cảnh gương mặt cuốn hút, đôi mắt to tròn, đôi môi dày quyến rũ phảng phất nhiều nét đẹp của Diệp Anh

Từ đó tới nay, niềm đam mê nghệ thuật vẫn luôn rực cháy trong Diệp Anh. Ngoài thời gian học tập ở trường, cô thường nhận chụp mẫu, chụp lookbook, quay quảng cáo cho các nhãn hàng. Hiện tại, Diệp Anh được biết đến là một trong những mẫu ảnh quen thuộc tại thành phố Hà Nội.

Khi được hỏi đến những kỉ niệm đáng nhớ trong nghề,Diệp Anh cho biết: “ Mình đã từng tham gia tuyển chọn người mẫu trong các show diễn khá lớn và có cơ hội làm việc với ekip lớn và chuyên nghiệp, mình cảm thấy rất may mắn.”

Bên cạnh những niềm vui, sự phấn khởi khi được làm công việc mà bản thân yêu thích, thì những tiêu cực trong ngành thời trang, giới nghệ thuật luôn là một điều đáng lưu ý với bất kì cô gái nào. Diệp Anh cũng đã trải nghiệm khó quên khi làm người mẫu ở độ tuổi học sinh.

Diệp Anh, Giới trẻ, Thanh niên

Diệp Anh - Chia sẻ cuộc sống đời thường: “Hồi đó mình mới 17 tuổi, mình theo học 1 lớp catwalk, chưa có kinh nghiệm trong công việc nên ai đó mời cũng nhận, vì nghĩ vừa được chụp hình lại vừa có tiền là thích lắm. Sau một vài lần mắc phải một số lỗi sai, cảm thấy khó khăn nhưng vẫn quyết tâm là không nản chí. Mình đã quyết tâm học hỏi và thay đổi và rút ra nhiều kinh nghiệm tốt hơn trong nghề làm người mẫu. Mặc dù 18 tuổi rồi nhưng từng show diễn hay những buổi chụp mẹ mình vẫn đưa đi và theo dõi từng bước chân của con, nên mình luôn cố gắng hoàn thiện bản thân hơn nữa để không phụ lòng mẹ.”

Diệp Anh, Giới trẻ, Thanh niên

Gần Đây, Diệp Anh là cái tên người mẫu ảnhđều được nhiều cộng đồng mạng yêu thích. Từ vẻ đẹp quyến rũ cho đến với quá trình học tập xuất sắc của cô.

Nữ sinh cho biết, cô cảm thấy rất vui khi nhận được sự quan tâm, yêu mến. Dù chỉ đặt mục tiêu muốn được trải nghiệm và thử sức tại các sân chơi lớn, lưu lại những kỷ niệm đẹp trong năm tháng thanh xuân, song cô gái 18 tuổi cho biết sẽ cố gắng hết mình.

Tuy nhiên, mình chưa bao giờ coi đó là thế mạnh của bản thân, bởi mình biết, có nhiều người đẹp và giỏi hơn mình rất nhiều. Thời đại 4.0 ngày nay thì các bạn trẻ như tụi mình cũng bắt đầu biết chăm chút tỉ mỉ cho bản thân mình hơn là thời của bố mẹ.

Mặc dù đam mê nghệ thuật, nhưng mình phân biệt rõ ràng đâu là việc cần phải hoàn thành lúc này. Hiện nay, hầu hết thời gian trong ngày mình dành cho việc học. Hôm nào được nghỉ nửa buổi, mình sẽ tập gym kết hợp chế độ ăn lành mạnh để giữ dáng và giữ sức khỏe." Diệp Anh chia sẻ”

Diệp Anh, Giới trẻ, Thanh niên

Đó là cách Diệp Anh theo đuổi ước mơ của mình, và mình đang dần dần chạm tới nó. Mình hy vọng câu chuyện của mình một phần nào đó giúp các bạn có thêm động lực tiếp tục theo đuổi mơ ước của mình. Tuổi trẻ luôn cố gắng không ngừng học trải nghiệm để hoàn thiện bản thân".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Diệp Anh: Trở thành diễn viên là niềm đam mê lớn nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO