Tỉnh Điện Biên vừa bàn giao 668 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin cho Viện Pháp y Quân đội để giám định ADN.
Sáng 16/7, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ tỉnh Điện Biên đã tổ chức bàn giao 668 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin cho Viện Pháp y Quân đội (Bộ Quốc phòng) để thực hiện giám định ADN, phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ.
Theo Đại tá Dương Quốc Long, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên, các mẫu hài cốt được lấy từ Nghĩa trang Liệt sĩ Him Lam và Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao theo đúng quy trình kỹ thuật của Bộ Quốc phòng. Đây là đợt thứ ba tỉnh Điện Biên bàn giao mẫu hài cốt để phục vụ công tác giám định ADN.

Việc lấy mẫu, bảo quản, niêm phong, lập hồ sơ và bàn giao được thực hiện nghiêm ngặt, bảo đảm đúng quy định, tính khoa học và khách quan.
Hoạt động này là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chiến dịch "500 ngày đêm" nhằm đẩy mạnh tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.
Sau khi giám định, kết quả ADN sẽ được đối chiếu với mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ để xác định danh tính, từng bước trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ.
Theo Ban Chỉ đạo tỉnh Điện Biên, đến nay lực lượng chức năng đã khai quật 1.940 phần mộ tại bốn nghĩa trang liệt sĩ gồm: Tuần Giáo, Tủa Chùa, Him Lam và Tông Khao. Trong đó, 1.822 mẫu hài cốt đã được lấy và bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội để giám định ADN; 118 hài cốt không đủ điều kiện lấy mẫu.
Thời gian tới, tỉnh Điện Biên sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn triển khai lấy mẫu hài cốt tại Nghĩa trang Liệt sĩ Độc Lập và Nghĩa trang Liệt sĩ A1, đồng thời đẩy mạnh thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Chiến dịch "500 ngày đêm" theo kế hoạch.