Pháp luật

Dấu hiệu khai thác vàng trái phép tại Nam Hòa - Thái Nguyên

Nhóm PV 20/07/2026 22:31

Giữa khu vực đồi núi thuộc Khe Hoặc, xã Nam Hòa (tỉnh Thái Nguyên), nhiều cửa hầm đào sâu vào lòng đất vẫn còn nguyên hệ thống điện, quạt thông gió và các vật dụng phục vụ khai thác, để lộ dấu hiệu của hoạt động khai thác vàng trái phép.

Khu vực hầm đào trên sườn đồi tại Khe Hoặc, nơi ghi nhận nhiều dấu hiệu nghi khai thác vàng trái phép.
Khu vực hầm đào trên sườn đồi tại Khe Hoặc, nơi ghi nhận nhiều dấu hiệu nghi khai thác vàng trái phép.

Thời gian gần đây, Báo Công lý nhận được phản ánh của người dân xã Nam Hòa về việc tại khu vực Khe Hoặc (xã Nam Hoà, tỉnh Thái Nguyên) thường xuyên xuất hiện nhiều người lạ ra vào, nghi liên quan đến hoạt động khai thác vàng trái phép.

Theo người dân địa phương, tình trạng này đã kéo dài một thời gian, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ thất thoát tài nguyên khoáng sản, tác động đến môi trường và tiềm ẩn mất an ninh trật tự.

Cửa hầm nghi phục vụ hoạt động khai thác vàng trái phép tại khu vực Khe Hoặc, xã Nam Hòa, được che chắn bằng bạt và lắp cửa sắt khóa kín.
Cửa hầm nghi phục vụ hoạt động khai thác vàng trái phép tại khu vực Khe Hoặc, xã Nam Hòa, được che chắn bằng bạt và lắp cửa sắt khóa kín.

Có mặt tại hiện trường, phóng viên ghi nhận trên sườn đồi có một cửa hầm được đào sâu vào lòng núi. Miệng hầm được che kín bằng bạt xanh, lưới đen và cành cây. Phía trước lắp cửa sắt kiên cố, khóa cẩn thận.

Ngay sát cửa hầm này còn xuất hiện một miệng hầm khác cũng được đào xuyên vào sườn đồi. Bên trong vẫn còn nhiều bao tải, bạt và một số vật dụng phục vụ sinh hoạt.

Bên trong hầm xuất hiện dây điện, quạt thông gió và nhiều thiết bị nghi phục vụ hoạt động khai thác khoáng sản.
Bên trong hầm xuất hiện dây điện, quạt thông gió và nhiều thiết bị nghi phục vụ hoạt động khai thác khoáng sản.

Quan sát bên trong cho thấy hệ thống dây điện được kéo sâu vào lòng hầm. Nhiều cuộn dây điện, công tơ điện, quạt thông gió cùng các thiết bị phục vụ khai thác vẫn còn nguyên tại hiện trường. Đường hầm tiếp tục kéo dài vào trong núi, có dấu hiệu được đào mở trong thời gian khá dài.

Khu vực xung quanh cửa hầm còn ngổn ngang đất đá, cành cây, vật liệu và nhiều bao tải nghi dùng để chứa đất đá hoặc quặng sau khai thác. Đường mòn dẫn vào khu vực hầm xuất hiện nhiều dấu vết đi lại.

Miệng hầm thứ hai nằm cạnh cửa hầm lắp cửa sắt, bên trong còn nhiều bao tải và vật dụng, nghi phục vụ hoạt động khai thác vàng trái phép.
Miệng hầm thứ hai nằm cạnh cửa hầm lắp cửa sắt, bên trong còn nhiều bao tải và vật dụng, nghi vấn để phục vụ hoạt động khai thác vàng trái phép.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Khe Hoặc từ lâu được người dân biết đến là khu vực có dấu hiệu xuất hiện vàng sa khoáng. Địa hình đồi núi hiểm trở, ít người qua lại đã tạo điều kiện để các đối tượng lợi dụng tổ chức đào hầm khai thác khoáng sản trái phép.

Khu vực hầm phục vụ cho hoạt động nghi là khai thác vàng trái phép.

Việc khai thác vàng trái phép không chỉ gây thất thoát tài nguyên quốc gia mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn lao động. Các đường hầm đào thủ công, không được thiết kế và gia cố theo quy chuẩn có nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào. Hoạt động đào bới tự phát cũng có thể làm biến dạng địa hình, ảnh hưởng đến rừng và môi trường sinh thái khu vực.

Trao đổi với phóng viên ngày 20/7, lãnh đạo UBND xã Nam Hòa cho biết, địa phương đã tiếp nhận thông tin phản ánh về tình trạng nghi khai thác vàng trái phép tại Khe Hoặc. UBND xã đã chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường, xác minh vụ việc và sẽ thông tin khi có kết quả.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dấu hiệu khai thác vàng trái phép tại Nam Hòa - Thái Nguyên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO