Đâm “tình địch” vì vợ bị gạ tình qua Facebook

Trang Trần | 25/04/2022 17:22

BVCL - Ngày 25/4, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Huỳnh Đình Tiến (SN 1987, trú tổ 28, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, ngày 29/3/2021, anh L.V.A (SN 1995, quê Thanh Hóa, tạm trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) dùng tài khoản Facebook của mình là “V.A” nhắn tin tán tỉnh chị V.T.N.T (SN 1993, trú trú Hải Châu, TP Đà Nẵng), chủ tài khoản Facebook “V.N.T.”. Chị V.T.N.T là vợ của Huỳnh Đình Tiến.

Thấy tin nhắn của anh L.V.A tán tỉnh, gạ gẫm vợ mình, Tiến liền đóng giả là chị T. để trả lời nhằm dò hỏi địa chỉ thì biết anh A đang cư trú trên địa bàn quận Liên Chiểu.

ga-tinh.jpg
Bị cáo Huỳnh Đình Tiến

Ngày 30/3/2021, Tiến lấy trộm cái kéo tại một quán nhậu trên địa bàn quận Hải Châu rồi chạy xe máy đi tìm anh A để “xử”.  Đến phòng trọ trên đường Âu Cơ, thấy anh A. đang nằm trên giường xem điện thoại, Tiến bước vào hỏi: “Mi có phải là V.A không?”. 

Thấy người lạ hỏi, anh A. ngồi dậy thì Tiến cầm kéo lao vào đâm một nhát vào lưng rồi vứt kéo, dép chạy ra lấy xe máy bỏ trốn. 

Anh A. được người dân đưa đi cấp cứu và kết quả giám định là bị đâu thấu lưng, thủng phổi, thương tích 13%.

Tại phiên xét xử, Tiến thừa nhận toàn bộ hành vi của mình và cho biết vì quá bức xúc trước việc anh A. tán tỉnh, gạ gẫm vợ mình nên không làm chủ được bản thân.

Tiến từng đi tù về tội “Trộm cắp tài sản”, 3 lần bị xử phạt về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, trộm cắp và xâm hại sức khỏe người khác. Do sử dụng nhiều loại ma túy, Tiến cũng từng bị loạn thần, rối loạn nhân cách và hành vi, từng nhiều lần tự tử nhưng không thành.

Sau khi xem xét toàn diện vụ việc, HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Huỳnh Đình Tiến 9 năm tù tội “Giết người”.


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đâm “tình địch” vì vợ bị gạ tình qua Facebook
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO