Đắk Nông : Mục tiêu 3 triệu cây xanh được trồng trong năm 2022

Lê Vương | 17/05/2022 17:00

BVCL - Nhân dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022), sáng 17/5, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức họp báo thông tin về chương trình nghệ thuật kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Bác Hồ kính yêu và Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

img_20220517_182027.jpg
Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh – Phó Chủ Tịch UBND tỉnh Đắk Nông thông tin tại buổi họp Báo

Theo đó, chuỗi các hoạt động được UBND tỉnh Đắk Nông tập trung chỉ đạo tổ chức nhằm ghi nhớ công lao và những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn đối với Người.

Đồng thời, thông qua chương trình này nhằm giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước cho nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; tạo không khí vui tươi, phần khởi, động viên nhân dân trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng phong trào yêu nước, hăng hái học tập và lao động sản xuất.

Dự kiến, chương trình nghệ thuật kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được tổ chức vào lúc 19h00’ ngày 18/5/2022 tại Sân vận động tỉnh Đắk Nông với chủ đề “Đắk Nông một tình yêu” với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sỹ nỗi tiếng như: Ca sỹ Trọng Tấn, Lưu Hương Giang, Hòa Minzy…

Tiếp đó, là chương trình Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” được tổ chức tại khuôn viên Tượng đài Anh hùng N’Trang Lơng vào lúc 06h00’ ngày 19/5/2022 với chủ đề “Ngày hội trồng cây vì Đắk Nông xanh”.

Chương trình này khởi đầu thời điểm cho mùa trồng cây, gây rừng nhằm phấn đấu đạt mục tiêu 3 triệu cây xanh được trồng trong năm 2022. Trong đó: Trồng rừng tập trung gần 1.4 triệu cây; Nông lâm kết hợp hơn 300 nghìn cây; Cây phân tán hơn 240 nghìn cây; Cây đa mục đích (Cao su, mắc ca, điều,…) gần 1 triệu cây.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đắk Nông : Mục tiêu 3 triệu cây xanh được trồng trong năm 2022
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO