Đắk Lắk: Xử lý các đối tượng cho vay lãi suất "sốc" gần 700%/năm

L.T (T/h)| 16/05/2021 16:28

BVCL - Để kiếm tiền bất chính, các đối tượng đã in tờ rơi quảng cáo cho vay tiền lãi suất thấp, nhưng thực tế lại cho vay với lãi suất "sốc", mức cao nhất gần 700%/năm.

Ngày 16/5, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ làm rõ nhiều đối tượng cho vay hoạt động tín dụng đen.

Xử lý các đối tượng cho vay lãi suất sốc gần 700%/năm - 1
Các đối tượng cho vay nặng lãi thời điểm làm việc cùng cơ quan công an.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Doãn Hoàng (27 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), Lê Hữu Quyết (24 tuổi), Ngô Văn Tú (24 tuổi), Nguyễn Hữu Đạt (23 tuổi), Lê Văn Tiến (20 tuổi), Đoàn Thế Hùng (24 tuổi), Nguyễn Văn Công (22 tuổi). Tất cả cùng ngụ tỉnh Thanh Hóa vào Đắk Lắk hoạt động.

Trong số này có 5 đối tượng thuộc 2 nhóm cho vay nặng lãi và 2 đối tượng hoạt động riêng lẻ.

Bước đầu, cơ quan chức năng làm rõ, từ cuối năm 2020 đến thời điểm bị cơ quan chức năng phát hiện, các đối tượng đã in các tờ rơi với nội dung "cho vay tiền lãi suất thấp, thủ tục đơn giản" rồi rải khắp các tuyến đường.

Với hình thức này, các đối tượng đã cho gần 100 người dân trên địa bàn vay tiền trên 1 tỷ đồng với lãi suất từ 365% - 695%/ năm và thu lợi bất chính trên 200 triệu đồng.

Liên quan vụ án, cơ quan chức năng đã khởi tố bắt giam 2 đối tượng Nguyễn Doãn Hoàng và Nguyễn Hữu Đạt.

Với các đối tượng khác đang được củng cố hồ sơ để làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk: Xử lý các đối tượng cho vay lãi suất "sốc" gần 700%/năm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO