Đắk Lắk: Bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản có 4 tiền án

Anh Phạm| 23/07/2022 13:20

Ngày 23/7, Công an phường Tân An đã bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Lực (23 tuổi, trú tại phường Thành Nhất) cho Công an TP. Buôn Ma Thuột để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

dk-4.jpg
Đối tượng Nguyễn Văn Lực từng có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản

Theo kết quả điều tra, Lực làm nghề thợ sơn. Ngày 14/7, nhóm thợ sơn của Lực được ông Trần Đăng Hùng (45 tuổi, trú tại phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột) thuê đến sơn sửa lại nhà. Quá trình làm thợ sơn tại đây, Lực để ý và biết được mã số ổ khoá cổng cũng như quy luật sinh hoạt của gia chủ.

Đến khoảng 23 giờ 30 phút ngày 20/7, Lực điều khiển xe máy đến nhà ông Hùng, mở khoá cổng, đột nhập vào phòng khách lấy trộm 1 chiếc điện thoại và 1 chiếc đồng hồ đeo tay. Đến 0 giờ ngày 21/7, Lực quay lại phòng khách nhà ông Hùng lấy thêm 3 máy tính xách tay.

Thấy việc trộm tài sản của gia chủ rất dễ dàng nên 2 tiếng sau, Lực tiếp tục quay lại và đột nhập vào phòng ngủ lấy thêm 1 chiếc điện thoại thì bị ông Hùng phát hiện, truy đuổi. Ngay sau đó, Lực đã nhanh chân tẩu thoát. Đến sáng cùng ngày, Lực mang 1 chiếc điện thoại đi bán được 2 triệu đồng và nướng sạch vào việc đánh bạc trên mạng.

Sau 24 giờ tiếp nhận tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Tân An đã nhanh chóng điều tra làm rõ, bắt giữ Lực. Đồng thời, truy thu được toàn bộ số tài sản trên với tổng trị giá gần 50 triệu đồng.

Được biết, Lực từng có 4 tiền án cùng về tội trộm cắp tài sản và nghiện ma tuý từ nhiều năm nay.

Công an TP. Buôn Ma Thuột đang mở rộng điều tra để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk: Bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản có 4 tiền án
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO