Văn hóa - Giải trí

Đại lễ cầu an tại Sa Pa thu hút hàng nghìn du khách, phật tử tham gia

Hoài Anh 08/03/2024 - 09:06

Ngày 7/3, tại quần thể văn hóa tâm linh Fansipan (Sa Pa, Lào Cai) diễn ra Đại lễ cầu quốc thái dân an. Sự kiện thu hút sự tham gia của hàng nghìn du khách, tăng, bi, phật tử trong và ngoài nước.

Đại lễ cầu quốc thái dân an là sự kiện thường niên được tổ chức tại quần thể văn hóa tâm linh Fansipan (Lào Cai). Đây là lễ nguyện cầu cho nhân loại bình an, may mắn, đất nước hưng thịnh, phát triển, người dân có một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, an lành, no ấm, hạnh phúc. Mỗi năm đều thu hút sự quan tâm và tham gia của đông đảo các tăng, ni, phật tử và du khách.

Phật tử cả nước hướng về Đại lễ cầu an tổ chức tại Sa Pa
Ngày 7/3, Đại lễ cầu quốc thái dân an được tổ chức tại quần thể văn hóa tâm linh Fansipan (Sa Pa, Lào Cai) thu huuts hàng nghìn tăng, ni, phật tử và du khách tham gia.

Năm nay, Đại lễ được tổ chức vào ngày 7/3 tại quần thể văn hóa tâm linh Fansipan (Sa Pa, Lào Cai). Sự kiện được Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp cùng chính quyền địa phương, Khu du lịch Sun World Fansipan Legend tổ chức với sự tham dự của hàng ngàn tăng, ni, phật tử, du khách trong và ngoài nước.

Đại lễ cầu an còn có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Đại lễ năm nay diễn ra với nhiều hoạt động tâm linh ý nghĩa và các nghi thức Phật giáo truyền thống như: Lễ Phật và ban chữ tại Bích Vân Thiền Tự - chùa Hạ; Thiền hành dọc theo đường La Hán...

Lễ dâng hương cầu quốc thái dân an được tổ chức trang trọng trong lòng Đại tượng Phật A Di Đà và chủ trì bởi Hòa thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự, Trưởng Ban Nghi lễ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, trụ trì chùa Huê Nghiêm (Thành phố Hồ Chí Minh).

Sau đó là các nghi lễ cầu an, tụng kinh, niệm phật, hướng dẫn phật tử cùng tụng trì, cầu quả phúc lành.

Đại lễ kết thúc với nghi thức trồng cây tại Bảo An Thiền Tự, khu vực Ga đi cáp treo Fansipan.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại lễ cầu an tại Sa Pa thu hút hàng nghìn du khách, phật tử tham gia
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO