Cựu chủ tịch FIFA lĩnh thêm án phạt cấm hoạt động trong 6 năm

Tào Đạt (T/h)| 25/03/2021 20:04

BVCL - Ông Sepp Blatter, Cựu chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã bị lĩnh thêm án phạt mới là cấm hoạt động thêm 6 năm 8 tháng.

Thông tin trước đó, tháng 8/2015, ông Blatter đã bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá với các tội danh xung đột quyền lợi, lạm dụng tín nhiệm và hối lộ.

083237_sepp-blatter.jpg
Ông Sepp Blatter, Cựu chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA)

Phán quyết ban đầu thì ông Blatter bị cấm 8 năm. Đến năm 2016, FIFA đồng ý giảm án với cựu lãnh đạo này xuống 6 năm sau khi xét lại các đóng góp của họ.

Tuy nhiên, khi thời điểm án phạt sắp mãn hạn thì cựu chủ tịch FIFA tiếp tục phải nhận thêm lệnh cấm hoạt động liên quan đến bóng đá thêm 6 năm 8 tháng.

Nguyên nhân là do ông Blatter đã bị Ủy ban đạo đức FIFA phát hiện vi phạm nhiều Bộ luật Đạo đức FIFA (FCE). Lệnh cấm mới này sẽ được tính kể từ sau khi lệnh cấm cũ hết hạn vào tháng 10 tới đây.

Với những án phạt liên tiếp được đưa ra, "cánh cửa trở lại với bóng đá của ông Blatter gần đã đóng lại khi mà hiện ông đã 85 tuổi và sức khỏe đã đi xuống nhiều.


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cựu chủ tịch FIFA lĩnh thêm án phạt cấm hoạt động trong 6 năm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO