Cơn bão Rai gây nên sóng lớn, nhấn chìm 5 tàu

L.T| 19/12/2021 18:50

BVCL - 5 tàu cá ở Bình Thuận bị sóng biển nhấn chìm, một số cây xanh, công trình tại đảo Song Tử Tây ngã đổ, nhiều diện tích tỏi ở đảo Lý Sơn bị ngập.

con-bao.jpg
Sóng đánh phủ qua các ghe cá đang neo trước biển Duồng.

Trưa 19/12, ông Nguyễn Hùng Tân, Chánh văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận, nói sáng nay sóng lớn đã nhấn chìm 5 tàu cá tại vùng biển Duồng (xã Chí Công, huyện Tuy Phong). Ba tàu khác bị sóng đánh hư hại.

Ngư dân Lê Văn Khanh, 38 tuổi, ngụ thôn Hà Thủy 1 (xã Chí Công) bơi thúng ra neo giữ tàu, bị sóng đánh lật thúng, tử vong. Hiện, chính quyền địa phương huy động lực lượng hỗ trợ ngư dân khắc phục thiệt hại do thiên tai.

Đến sáng nay, đảo Song Tử Tây (thuộc huyện đảo Trường Sa, Khánh Hoà) ngớt mưa, gió nhẹ. Các cán bộ, chiến sĩ dọn dẹp, khắc phục hậu quả do bão. Mưa gió đã làm tốc mái trên 500 m2 ngói, sập vườn gia tăng sản xuất, hư 15 tấm pin năng lượng mặt trời. Nhiều cây xanh bật gốc, nằm ngổn ngang... Cán bộ, chiến sĩ và ngư dân trú tránh trên đảo được đảm bảo an toàn.

Gió lớn làm nhiều cây trên đảo Song Tử Tây ngã đổ. Ảnh: An Phước

Gió lớn làm nhiều cây trên đảo Song Tử Tây ngã đổ. 

Tại Quảng Ngãi, bão số 9 đã làm nhiều ha tỏi vụ Đông Xuân ở huyện Lý Sơn bị ngã đổ, nhiều cây cối gãy cành. Hiện 710 tàu và 50 lồng bè ở đảo được lai dắt vào bờ. Dự kiến trước 15h hôm nay, toàn bộ lồng bè được di dời trước khi bão đổ bộ.

Ở xã Nghĩa An, nghiệp đoàn nghề cá và địa phương vẫn giữ liên lạc với 11 tàu cá và 100 người dân đang thả neo ở quần đảo Trường Sa. Bà Phạm Thị Công, Chủ tịch xã Nghĩa An cho biết, tàu ở Hoàng Sa đi về sẽ ngược hướng gió, quãng đường xa nên nếu chạy vào sẽ gặp bão mạnh. Ngư dân chọn phương án thả neo gần đảo tránh bão.

Tại Cù Lao Chàm, xã đảo Tân Hiệp (TP Hội An, Quảng Nam) chiều 19/12 ghi nhận gió giật cấp 7, trời mưa to. Tuyến đường bờ kè thôn Bãi Làng sóng biển tràn lên đường mang theo nhiều đá, cát phủ dày đặc và tràn vào nhà dân.

Bà Phạm Thị Mỹ Hương, Chủ tịch xã Tân Hiệp, cho biết hiện gió lớn dần, giật mạnh. Chính quyền di dời người dân nhà sát biển, vận chuyển đồ đạc đến nơi an toàn. Hôm qua, địa phương phối hợp lực lượng biên phòng giúp bà con chằng chống nhà cửa, hướng dẫn tàu thuyền vào nơi tránh trú.

Đường đi của bão Rai lúc 10h sáng 19/12. Ảnh: NCHMF

Đường đi của bão Rai lúc 10h ngày 19/12. Ảnh: NCHMF

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, hồi 10h ngày 19/12, tâm bão Bình Định - Phú Yên khoảng 210 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15 (150-185 km/giờ), giật trên cấp 17. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật hai cấp trở lên khoảng 200 km.

Hôm nay, bão đi hướng Tây Bắc sau đó đổi hướng Bắc, tốc độ 15-20 km/h. Đến 10h ngày mai, bão ở phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sau đó, bão đi hướng Đông Bắc.

Trang Tropical Storm Risk của Đại học College, Anh, ghi nhận bão đã giảm từ CAT5 (siêu bão) xuống CAT4. Đến 19h hôm nay, gió giảm còn 196 km/h.

Đài Hải quân Mỹ dự báo, từ 13h ngày 19/12 đến 1h ngày 20/12, tâm bão di chuyển dọc vùng biển Phú Yên - Quảng Ngãi, cách bờ hơn 150 km. Sức gió giảm từ 222 km/h lúc 13h còn 157 km/h vào 1h ngày mai.

Rai là cơn bão thứ chín trên Biển Đông trong năm nay, đường đi trái quy luật. Các tỉnh miền Trung đã lên phương án ứng phó với bão, gồm biện pháp cấm biển, yêu cầu ngư dân tránh bão và di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cơn bão Rai gây nên sóng lớn, nhấn chìm 5 tàu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO