Cố vấn của Trump nói bầu cử vẫn theo kế hoạch

Lâm Thanh (Theo Reuters)| 03/08/2020 06:42

(BVCL) Quan chức Nhà Trắng cùng chiến dịch tranh cử của Trump khẳng định cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vẫn diễn ra vào ngày 3/11.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức cuộc bầu cử vào ngày 3/11 và Tổng thống sẽ giành chiến thắng", Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows trả lời phỏng vấn CBS hôm 2/8.

Jason Miller, cố vấn chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cũng đưa ra phát biểu tương tự trong cuộc phỏng vấn với Fox News cùng ngày. "Cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 3/11 và Tổng thống Trump muốn nó diễn ra vào ngày 3/11", Miller khẳng định.

Ông chủ Nhà Trắng trước đó đề xuất Mỹ nên hoãn bầu cử tổng thống với lý do đại dịch Covid-19 và phương thức bầu cử qua thư có thể gây gian lận. Hàng loạt nghị sĩ Mỹ từ cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đều phản đối đề xuất này.

Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows trả lời phỏng vấn CBS hôm 2/8. Ảnh: CBS.

Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows trả lời phỏng vấn CBS hôm 2/8. Ảnh: CBS.

Đảng Dân chủ cho biết đề nghị của Tổng thống là bằng chứng cho thấy ông muốn làm suy yếu niềm tin vào các thể chế Mỹ và đánh lạc hướng chú ý khỏi cách xử lý Covid-19. Trong khi đó, lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell cũng tuyên bố bầu cử vẫn cần được tổ chức theo kế hoạch.

Theo truyền thống, bầu cử tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 3/11 và chỉ quốc hội mới có thể thay đổi thời gian bầu cử. Hạ viện Mỹ hiện do đảng Dân chủ lãnh đạo và khả năng dời ngày bầu cử rất khó xảy ra.

Mức tín nhiệm của Trump đã giảm mạnh trong hai tháng qua xuống 39%. Điều này được cho là liên quan tới cách người Mỹ đánh giá phản ứng của ông với đại dịch Covid-19. Mỹ đang là vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn 4,8 triệu ca nhiễm và hơn 158.000 người chết do Covid-19.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cố vấn của Trump nói bầu cử vẫn theo kế hoạch
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO