Đời sống

Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất

Khánh Ngọc 11/12/2023 - 09:13

Chiều 10/12, Kỳ họp lần thứ bảy, HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bước vào phiên làm việc cuối. Các đại biểu đã thảo luận, biểu quyết thông qua 2 dự thảo nghị quyết, công tác nhân sự và lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu.

Hai dự thảo nghị quyết được thông qua gồm có: Nghị quyết ban hành quy định về chức danh, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp năm 2024.

Như vậy, Kỳ họp lần thứ bảy, HĐND tỉnh Đồng Tháp đã thông qua 19 Nghị quyết.

a3(1).jpg
Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp Phan Văn Thắng phát biểu bế mạc kỳ họp.

Tại kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa đã phát biểu cảm ơn các đại biểu cùng tất cả cử tri đã luôn quan tâm theo dõi, giám sát, động viên và đóng góp nhiều ý kiến hữu ích cho hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh. Đồng thời, thông tin thêm vấn đề đại biểu đặt ra tại kỳ họp, cũng như tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 và phương hướng năm 2024.

Năm 2023, UBND tỉnh thực hiện đạt và vượt 19/22 chỉ tiêu mà Tỉnh uỷ, HĐND đã đề ra. Mặc dù tăng trưởng GRDP không đạt theo kế hoạch nhưng đây là mức tăng trưởng cao hơn bình quân cả nước. Đồng thời, thu nhập bình quân đầu người tăng cao, đạt 60 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,52% (tương đương 6.000 hộ nghèo); đến cuối năm 2023 tỉnh Đồng Tháp có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới (vượt kế hoạch đề ra).

a2(2).jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa báo cáo tại kỳ họp

Năm 2024, dự báo tình hình sẽ còn nhiều khó khăn, với những điều kiện của địa phương, tỉnh quyết tâm đề ra chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 8%. Đối với nông nghiệp, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, duy trì 5 ngành hàng chiến lược. Về công nghiệp, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp gia tăng công suất hoạt động, kết hợp với 9 dự án nhà máy mới có khả năng đi vào hoạt động, tham gia thị trường trong năm 2024.

a9(1).jpg
HĐND tỉnh biểu quyết thông qua 2 dự thảo nghị quyết

Về thương mại – dịch vụ, tiếp tục khôi phục thị trường xuất khẩu, đẩy mạnh thị trường nội địa, thương mại điện tử. Tỉnh phấn đấu thu ngân sách nhà nước đạt trên 9.000 tỷ đồng vào năm 2024 và thu hút khoảng 29.500 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội...

Về công tác nhân sự, kỳ họp thống nhất miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Nguyễn Hữu Dũng, nguyên Giám đốc Sở Công Thương do nghỉ hưu.

a8(2).jpg
Kết quả lấy phiếu tín nhiệm được thông tin công bố ngay tại kỳ họp

kỳ họp này, HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa X đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu. Trong tổng số 20 người được lấy phiếu tín nhiệm, khối HĐND tỉnh có 6 người và 14 người thuộc khối UBND tỉnh.

Theo kết quả, đa số người được lấy phiếu tín nhiệm đều có số phiếu tín nhiệm cao. Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp Phan Văn Thắng, có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất, đạt tỷ lệ 91,07%.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp Phan Văn Thắng đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, nhanh chóng cụ thể hóa, triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh đảm bảo tính kịp thời, đồng bộ và hiệu quả, sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống. Đồng thời, chủ động nghiên cứu, chọn lọc những vấn đề giúp cơ quan chức năng thấy được những vấn đề tồn tại để kịp thời chấn chỉnh, xử lý, khắc phục.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm vừa được công bố, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị những người được lấy phiếu tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, UBND tỉnh cần tập trung rà soát kết quả thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, từ đó đề ra giải pháp thực hiện phù hợp trong năm 2024; thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, gia đình chính sách, người lao động, người có hoàn cảnh khó khăn; chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ nhân dân đón mừng năm mới 2024.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO