BVCL - Vứt bỏ khẩu trang y tế bừa bãi ra nơi công cộng là hành vi đáng lên án và cần tiếp tục ngăn chặn, xử lý “mạnh tay”, vì hành động này ngoài ảnh hưởng tới môi trường sống còn là nguy cơ làm lây lan dịch Covid-19 trong cộng đồng.
Để phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 lây lan trong cộng đồng, Bộ Y tế đã đề nghị các đơn vị chuyên môn tại địa phương thực hiện tăng cường truyền thông, hướng dẫn người dân đeo và tháo khẩu trang y tế đúng cách. Ngoài ra sẽ bố trí đầy đủ thùng đựng rác có nắp đậy kín tại nơi công cộng, đồng thời, tăng cường kiểm tra, xử phạt đối với các hành vi vứt, thải bỏ khẩu trang bừa bãi, nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh Covid-19.

Thế nhưng hiện nay xuất hiện tình trạng người dân vứt bỏ khẩu trang bừa bãi, không đúng nơi quy định, làm gia tăng nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và lây lan dịch bệnh Covid-19. Mặc dù Nghị định 155 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường nêu rõ: Phạt tiền từ 5-7 triệu đồng đối với hành vi vứt, thải rác thải sinh hoạt trên vỉa hè, đường phố. Thế nhưng, những ngày qua, tình trạng vứt khẩu trang y tế đã qua sử dụng vẫn xuất hiện ở nhiều tuyến đường tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khác, nhất là thời điểm dịch Covid -19 vẫn đang có những diễn biến phức tạp nhe hiện nay.
Anh Nguyễn Hải Đăng ở Thường Tín, Hà Nội cho biết: “Trong phòng chống dịch hiện nay tôi rất ủng hộ phạt nặng những người vô ý thức vứt bỏ khẩu trang bừa bãi. Đặc biệt có những người đã từng bị bệnh truyền nhiễm, nhất là bệnh nhân mắc Covid-19 phải có ý thức để khẩu trang đúng quy định. Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, với chủng virus mới lây lan siêu nhanh, chúng ta phải đeo khẩu trang đúng quy cách và không vứt bừa bãi khẩu trang đã qua sử dụng ra nơi công cộng. Tự nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe cho chính mình và cho toàn cộng đồng, xã hội là điều rất cần ở mỗi người dân. Tôi ủng hộ việc tăng cường xử phạt nghiêm những trường hợp vứt bỏ khẩu trang bừa bãi để răn đe, phòng ngừa chung”.

Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng đang trở nên khó lường. Theo các chuyên gia y tế, việc khẩu trang y tế sử dụng một lần rồi bị vứt ra đường phố, nơi công cộng không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn là nguồn phát tán, lây nhiễm nhiều loại bệnh tật, trong đó có dịch Covid-19.
Dưới góc độ người làm luật, thạc sĩ, luật sư Nguyễn Văn Hoàng – Trưởng Văn phòng luật sư Minh Bạch Quốc Tế - Đoàn luật sư thành phố Hà Nội phân tích: Điều 20 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường quy định vi phạm các quy định về vệ sinh nơi công cộng; thu gom, vận chuyển, chôn, lấp, xử lý, thải rác thải sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thường; vận chuyển nguyên liệu, vật liệu, hàng hóa gây ô nhiễm môi trường như sau:
1. Hành vi thu gom thải rác thải sinh hoạt trái quy định về bảo vệ môi trường bị xử phạt như sau:
a) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi vứt, thải, bỏ đầu, mẩu và tàn thuốc lá không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng;
b) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi vệ sinh cá nhân (tiểu tiện, đại tiện) không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng;
c) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi vứt, thải, bỏ rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng, trừ vi phạm quy định tại điểm d khoản này;
d) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi vứt, thải rác thải sinh hoạt trên vỉa hè, đường phố hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị hoặc hệ thống thoát nước mặt trong khu vực đô thị.
Như vậy, việc vứt khẩu trang đã qua sử dụng không đúng nơi quy định có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng hoặc từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng tùy thuộc vào mức độ hành vi theo quy định nêu trên.

Các chuyên gia môi trường cũng cho rằng việc vứt khẩu trang y tế ra công cộng là hành vi cần phải ngăn chặn, xử lý “mạnh tay”, bởi nó không chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới môi trường, mà còn là mối nguy đối với sức khỏe con người và nhất là khi tình hình dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp.
Theo khuyến cáo của chuyên gia y tế: “Khẩu trang, nhất là đối với những người nhiễm Covid-19, sử dụng xong vứt bừa bãi thì khả năng phát tán ra môi trường là khả năng cao. Nếu gặp môi trường thuận lợi phát triển thì nhân lên đối với những người tiếp xúc với khẩu trang đó. Do đó khẩu trang phải bỏ đúng chỗ và có phương pháp xử lý khẩu trang đã sử dụng để đảm bảo an toàn môi trường. Đó cũng là 1 biện pháp phòng tránh bên cạnh các biện pháp cách ly khác”.
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các cơ quan chức năng cần tăng cường xử lý nghiêm với hành vi vứt khẩu trang đã qua sử dụng bừa bãi ra môi trường. Đối với mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức tự giác, khẩu trang đã qua sử dụng cần vứt bỏ đúng nơi quy định để được xử lý đúng quy trình. Một hành động nhỏ của mỗi người dân lúc này sẽ tạo nên sức mạnh lớn để cùng chung tay đẩy lùi Covid-19. Bởi vệ sinh, phòng bệnh cho cộng đồng chính là biện pháp bảo vệ sức khỏe cho mình và gia đình một cách tốt nhất.
(Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ)