Chịu ảnh hưởng của bão số 9, đường sắt thiệt hại nặng nề

T.T| 28/10/2020 22:19

Tính đến 18h ngày 28/10, do ảnh hưởng của bão số 9, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tiếp tục phải bãi bỏ nhiều đoàn tàu Thống Nhất.

Cụ thể với tàu khách, tại ga Nha Trang giải thể 1 tàu khách (SE2- xuất phát TP.HCM ngày 27/10), lập 1 đoàn (SE1-chạy Nha Trang 28/10).

Bãi bỏ 11 đoàn tàu gồm: tàu SE3 các ngày 27, 28/10/2020; tàu SE1 ngày 27/10/2020; tàu SE4 các ngày 27, 28/10/2020; tàu SE7 ngày 28/10/2020; tàu SE8 ngày 28/10/2020; tàu SE21 các ngày 28, 29/10/2020; tàu SE22 các ngày 28, 29/10/2020.

Tàu SE7 (261 HK) xuất phát tại ga Hà Nội ngày 27/10 phải dừng 992 phút; tàu SE22 (47 HK) xuất phát tại ga Sài Gòn ngày 27/10 dừng 1.014 phút. Ngoài ra, 7 tàu hàng dừng dọc đường, tổng thời gian chậm 3.548 phút.

Đường sắt thiệt hại nặng do ảnh hưởng của bão số 9 - 1

Nhiều đoạn đường sắt qua miền Trung bị xói lở, ngập nước. (Ảnh minh hoạ).

Do ảnh hưởng của bão, có nhiều vị trí bị sạt taluy nền đường, nhiều cây đổ vào khổ giới hạn đường sắt, buộc phải phong tỏa khu gian, không thể thực hiện tuần đường bình thường.

Ngoài ra, thống kê sơ bộ có hàng trục cột TT gãy; dây sắt, cáp quang, cáp treo đứt ở nhiều vị trí, nhiều vật liệu khác bị hư hỏng như xà gỗ, dây co. 

Hiện nay, gió vẫn đang rất mạnh, nguy hiểm, nhiều vị trí có cây đổ, mái tôn bị tốc mái bay vào đường sắt, các đơn vị đang tiếp tục theo dõi tình hình bão, khi gió giảm đảm bảo an toàn sẽ tiếp cận hiện trường để khắc phục.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chịu ảnh hưởng của bão số 9, đường sắt thiệt hại nặng nề
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO