Tòa tuyên án

Chém người vì mâu thuẫn trong lúc đánh bida

Văn Hà 09/06/2023 - 10:00

CLY - Ngày 8/6, TAND tỉnh Kon Tum đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” đối với nhóm bị cáo dùng hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn xảy ra trên địa bàn phường Lê Lợi, TP. Kon Tum.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 17 giờ ngày 30/7/2022, sau khi uống rượu, A Quốc (SN 2002), A Ngưk (SN1997) và Ca Rô Bi (2007, cùng trú tại phường Lê Lợi, TP. Kon Tum) rủ nhau đi chơi bida ở quán 100 đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Lê Lợi.

Trong khi chơi, A Quốc ngồi lên bàn bida thì bị anh Nguyễn Hoài Phương là em trai của chủ quán nhắc nhở. Lúc này A Quốc bực tức nên nói Ca Rô Bi về gọi A Phong (SN 2004) và A Quâng (SN 2006, cùng trú tại phường Lê Lợi, TP. Kon Tum) tới giúp A Quốc đánh nhau.

img_20230608_083225.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa

Khi thấy Phong, Quâng cầm dao đến quán, A Quốc liền cầm cây cơ bida đánh vào đầu, mặt anh Phương.  Anh Phương giật cây cơ bida và lấy dao đuổi nên cả nhóm bỏ chạy về làng.

Sau đó, A Quốc tiếp tục rủ quay lại để đánh anh Phương, cả nhóm đồng ý và đi về nhà A Phong để lấy thêm hung khí.

A Quốc cầm chiếc rìu và lấy 3 con dao đưa cho A Phong, A Quâng, A Ngưk, rồi dùng xe mô tô chở A Ngưk và Ca Rô Bi đi trước tới quán bida.

Tại đây, không thấy anh Phương mà chỉ có anh Trần Anh Tuấn đang ở quán, cả nhóm xông vào đánh khiến anh Tuấn bị thương ở tay, vai, bụng, đầu chảy nhiều máu và nằm ngã gục xuống nền nhà.

Lúc này các đối tượng bỏ mặc nạn nhân và đi khỏi quán bida về làng cất giấu hung khí gây án.

Hậu quả anh Nguyễn Hoài Phương bị thương tật 9%. Anh Trần Anh Tuấn bị thương tật 10%.

Sau khi xem xét hồ sơ, chứng cứ, tài liệu có trong vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo A Ngưk 6 năm 6 tháng tù; A Quốc 9 năm tù; A Phong 3 năm 6 tháng tù; A Quâng 3 năm 6 tháng tù; Ca Rô Bi 2 năm tù cùng về tội “Giết người”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chém người vì mâu thuẫn trong lúc đánh bida
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO