Chém chết vợ và con trai 7 tuổi rồi gọi điện tự thú

Ngọc Diễm| 22/07/2022 12:00

BVCL - Sau khi dùng dao chém chết vợ và con trai 7 tuổi, nghi phạm Hoàng Minh Vĩ gọi điện cho cơ quan công an tự thú.

nghiphamvocochemchetvovacontrai7tuoi_awcn.jpg
Hoàng Minh Vĩ tại cơ quan công an TP Phú Quốc

Ngày 21/7, tin từ Công an TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) cho hay, đơn vị này vừa tạm giữ hình sự đối với nghi phạm Hoàng Minh Vĩ (38 tuổi, thường trú huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn, hiện tạm trú tại khu phố 6, phường Dương Đông, Phú Quốc) để điều tra hành vi "Giết người". 

Theo lời khai ban đầu của Vĩ, trong thời gian dài không có việc làm nên bị trầm cảm, mất ngủ. Gia đình có mua vé máy bay ngày 21/7 cho Vĩ ra Hà Nội để khám và điều trị bệnh. Để chuẩn bị cho chồng lên máy bay, khoảng 7 giờ 45 phút sáng 21/7, vợ của Vĩ là chị Cấn Thị Huyền (35 tuổi, thường trú Chợ Đồn, Bắc Kạn) nấu đồ ăn sáng ở bếp, bất ngờ bị Vĩ lấy chảo có tay cầm đánh vào đầu làm chị Huyền ngã xuống nền nhà. Vĩ lấy dao chém liên tiếp vào đầu nạn nhân cho đến chết. Không dừng lại ở đó, Vĩ tiếp tục vào phòng con trai (7 tuổi) đang ngủ trên giường tiếp tục dùng dao chém liên tiếp khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Khi thấy cả vợ và con trai tử vong, Vĩ điện thoại trình báo công an.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phú Quốc, đối tượng Hoàng Minh Vĩ khai nhận là lo sợ không có tiền điều trị bệnh nên giết chết vợ và con trai, sau đó tự sát. Hiện cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chém chết vợ và con trai 7 tuổi rồi gọi điện tự thú
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO