Sự kiện

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình tiếp xã giao Phó Chánh án Tòa án tối cao Hungary

Mai Đỉnh 22/11/2023 - 17:41

Sáng 22/11, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án TANDTC Việt Nam đã có buổi tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Tòa án tối cao Hungary do bà Katalin Boszorményiné Kovács, Phó Chánh án Tòa án tối cao Hungary dẫn đầu.

Cùng tiếp với Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình có đồng chí Phạm Quốc Hưng, Phó Chánh án TANDTC; lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế và một số đơn vị thuộc TANDTC.

Về phía Đoàn công tác có ngài Baloghdi Tibor, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Hungary tại Việt Nam; ông Csak zsolt, Chánh Tòa hình sự; ông Hajnal Peter, Phó Chánh Tòa hành chính; bà Tánczos Rita, Phó Chánh Tòa dân sự; ông Gelencsén Dániel, Trưởng phòng, Ban Thư ký Phó Chánh án.

toa-an-toi-cao-hungary-4-(1).jpg
Chánh án TANDTC Việt Nam Nguyễn Hòa Bình tặng quà lưu niệm bà Katalin Boszorményiné Kovács, Phó Chánh án Tòa án tối cao Hungary.

Phát biểu tại buổi tiếp, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình vui mừng, cảm ơn và đánh giá cao chuyến thăm, làm việc với TANDTC Việt Nam của Đoàn Tòa án tối cao Hungary trong lần đầu tiên này.

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, hiện nay quan hệ hợp tác giữa Tòa án tối cao hai nước Việt Nam - Hungary đang duy trì rất gần gũi và phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây. Thông qua mối quan hệ, hai bên đã hỗ trợ nhau ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Chuyến thăm này cũng được phía TANDTC Việt Nam chờ đợi đã lâu.

Chánh án Nguyễn Hòa Bình cho biết, bản thân đã thực hiện nhiều chuyến thăm và làm việc tới Hungary, trong đó có chuyến thăm từ thời làm Viện trưởng VKSNDTC Việt Nam và trong nhiệm kỳ đầu tiên làm Chánh án TANDTC Việt Nam đồng chí cũng chọn Hungarry nơi trao đổi mối quan hệ hợp tác và được phía Hungary đón tiếp đón rất trọng thị.

toa-an-toi-cao-hungary-2-(1).jpg
Quang cảnh buổi tiếp.

Chánh án Nguyễn Hòa Bình khẳng định mối quan hệ tốt đẹp giữa hai Tòa án dựa trên sự nỗ lực và cam kết của hai phía. Trên cơ sở của mối quan hệ này được khẳng định bằng việc thực hiện Biên bản ghi nhớ hợp tác đã ký kết giữa Tòa án tối cao hai nước giai đoạn 2018 - 2022.

Trao đổi tại buổi tiếp, bà Katalin Boszorményiné Kovács, Phó Chánh án Tòa án tối cao Hungary cảm ơn lãnh đạo TANDTC Việt Nam đã dành thời gian tiếp đón; đồng thời khẳng định trân trọng và mong muốn mối quan hệ với TANDTC Việt Nam ngày càng phát triển tốt đẹp hơn nữa.

“Trong năm 2022, Tòa án tối cao Hungary hân hạnh được đón tiếp Đoàn đại biểu cấp cao TANDTC Việt Nam do Phó Chánh án Thường trực Nguyễn Trí Tuệ làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại Hungary, hai bên đã có trao đổi về việc tăng cường quan hệ hợp tác. Tôi hy vọng mối quan hệ này trong những năm tiếp theo cũng như tương lai gần tiếp tục được duy trì và phát triển”, bà Katalin Boszorményiné Kovács nhấn mạnh.

Chia sẻ tại buổi tiếp, Chánh án Nguyễn Hòa Bình một lần nữa đánh giá cao sự giúp đỡ từ phía Hungary, trong đó đã đào tạo sinh viên đang theo học tại Hungary, những sinh viên đầu tiên từ thời đồng chí Nguyễn Hòa Bình còn công tác tại VKSNDTC Việt Nam nay đã trở về công tác và làm việc tốt. “Kết quả đó cho tôi niềm tin tiếp tục vào những sinh viên Học viện Tòa án Việt Nam đang theo học và đào tạo ở Hungary sau này về sẽ tiếp tục phát huy tốt công việc ở Tòa án Việt Nam”.

toa-an-toi-cao-hungary-5-(2).jpg
Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình và các đại biểu tham dự buổi tiếp.

Dịp này, Chánh án Nguyễn Hòa Bình gửi lời thăm tới ngài Chánh án Tòa án tối cao Hungary, đồng thời hy vọng tương lai gần được đón ngài.

Kết thúc buổi tiếp, trân trọng cảm ơn Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình đã dành thời gian tiếp đón, bà Katalin Boszorményiné Kovács và hết sức coi trọng những quan hệ đối hợp tác giữa Tòa án tối cao mong muốn ngày càng phát triển.

Về phần mình, Chánh án Nguyễn Hòa Bình mong muốn thông qua bà Katalin Boszorményiné Kovács, Phó Chánh án Tòa án tối cao Hungary có được sự ủng hộ nhằm vun đắp phát triển hơn nữa giữa Tòa án tối cao hai nước hai nước nói riêng và quan hệ Việt Nam – Hungary nói chung.

toa-an-toi-cao-hungary-1-(2).jpg
Chánh án Nguyễn Hòa Bình chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn công tác cấp cao Tòa án tối cao Hungary.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc, bà Katalin Boszorményiné Kovács sẽ có buổi hội đàm với đồng chí Phạm Quốc Hưng, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án TANDTC Việt Nam; tiến hành ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa TANDTC Việt Nam và Tòa án tối cao Hungary.

Ngoài ra, Đoàn Tòa án tối cao Hungary sẽ thăm và làm việc với Học viện Tòa án Việt Nam, TAND TP Hà Nội và chào xã giao lãnh đạo VKSNDTC Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình tiếp xã giao Phó Chánh án Tòa án tối cao Hungary
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO