Câu nói: tiền không vay ba, đất không đi ba, rượu không uống ba, ba cái này có nghĩa là gì?

Vian| 25/09/2022 08:45

Tiền không mượn ba, đất không dùng ba, rượu không uống ba”. Ba đây là cái gì? Nếu hiểu được thì sẽ được lợi cả đời, là trí khôn của tổ tiên.

Người hiện đại thường thở dài rằng trí tuệ của người xưa là vô hạn, những công trình kiến ​​trúc tài tình, những di tích văn hóa ngoạn mục, những bài thơ với quan niệm nghệ thuật đẹp đẽ, những câu nói hấp dẫn, những chân lý được mô tả trong những câu nói đều liên quan mật thiết đến cuộc sống của con người. "Tiền không mượn ba, đất không dùng ba, rượu không uống ba”. Ba đây là cái gì? Nếu hiểu được thì sẽ được lợi cả đời, là trí khôn của tổ tiên.

uống rượu, câu nói tổ tiên, kinh nghiệm sống

Có ba điều không được cho vay tiền:

- Thứ nhất là những người chơi cờ bạc, thứ hai là những người nghèo khó (lười biếng) và thứ ba là những người không có đức tin.

Con bạc hy vọng thu được số tiền khổng lồ thông qua cờ bạc, và khi thua, họ thường nghĩ rằng lần sau họ sẽ thắng được, thế nhưng nếu thắng thì cuối cùng lại mất tiền, một khi đã sa vào cờ bạc thì thật khó thoát khỏi cám dỗ “dính tiền” nếu cho con bạc vay tiền, kết quả là chỉ vay mà không trả.

Loại người thứ hai thật ra rất dễ hiểu, xưa nay có câu: “Việc khẩn cấp chẳng giúp ích gì cho người nghèo”. Khi người ta cần tiền gấp, hoặc ốm đau đột xuất, hoặc bị lừa, họ cho những kẻ đó vay tiền gấp, đối với người cho vay tiền là giúp, đối phương cũng sẽ báo ân, đến cuối con đường luôn mong có người đưa tay ra giúp đỡ, tiền đã vay thì có thể trả lại, nhưng người “nghèo” tay chân mà không làm việc và lười lao động. Vay tiền để sống thì căn bản là lười biếng, nếu cho anh ta vay tiền thì thường sẽ không lấy lại được, và bạn thậm chí sẽ không nhận được một lời cảm ơn từ bên kia.

Giữ lời hứa là cách cư xử cơ bản nhất trong cuộc sống, dù là chuyện gì đi chăng nữa, tốt nhất bạn không nên tiếp xúc với những người không giữ lời hứa, bạn tin tưởng anh ta thì anh ta chỉ càng làm mất lòng tin của bạn mà thôi.

uống rượu, câu nói tổ tiên, kinh nghiệm sống

Có ba nơi tránh đi đến: một là nơi cờ bạc, hai là nơi trăng hoa (trai gái), thứ ba là nơi phân biệt đúng sai.

Không nên đến xứ cờ bạc, xứ trăng gió (trăng hoa) là điều rất dễ hiểu, một là vét sạch ví hai là tiêu sạch thân mình, dù giàu có đến đâu nhưng nếu đến hai nơi này, kết cục sẽ không tốt lắm, sẽ có một cuộc sống nghèo khổ và đầy bệnh tật, vì vậy nơi này không nên đi, cũng không nên tò mò.

Sở dĩ bạn không đi đến vùng đất đúng sai là vì chửi thề và đánh nhau tưởng chừng như vô thưởng vô phạt, nhưng thực tế độ nguy hiểm rất cao, theo thời gian sẽ thay đổi tính tình, cuối cùng sẽ bị đày đọa đến nhà tù.

uống rượu, câu nói tổ tiên, kinh nghiệm sống

Rượu không được uống ba: một là say rượu, hai là rượu không rõ nguồn gốc, rượu vô lễ.

Say rượu, bia là những hành vi gây hại cho sức khỏe, người ta thường nói “uống có chừng mực”. Có thể uống rượu là để không khí bàn rượu vui, nhưng phải làm được những gì có thể. Đừng say. Đừng uống quá nhiều.

Rượu vô danh dùng để chỉ rượu của người luôn miệng hô hét ở bàn rượu cho bạn uống, nói không uống thì không có mặt mũi, những người như vậy thường không thể giao tiếp được. Nếu người này là đối tác của bạn, thì chỉ cần nói về quyền lợi và thương lượng hợp đồng, uống xong ly rượu này, bạn cũng đang tôn trọng thể diện của tiền bạc, không phải vì tiền bạc, vì vậy đừng dùng thân thể mình để làm mẫu. Kết quả là, bạn sẽ chỉ uống nhiều hơn và bạn thậm chí không thể về nhà của bạn.

uống rượu, câu nói tổ tiên, kinh nghiệm sống

Rượu bất kính dùng để chỉ rượu của những kẻ cố tình gây khó dễ, có ý đồ xấu trên bàn rượu, nếu biết bên kia có ý đồ xấu, đừng mắc vào kẽ hở này, làm trò cười, là đàn ông vẫn là cần tỉnh táo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Câu nói: tiền không vay ba, đất không đi ba, rượu không uống ba, ba cái này có nghĩa là gì?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO