Cao Bằng: Bộ Tư lệnh Quân khu 1 khảo sát các khu di tích tại Nguyên Bình

N. Liên | 09/12/2021 10:17

BVCL - Ngày 8/12, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 1 do Thiếu tướng Lê Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn khảo sát các tại di tích đồn Nà Ngần, Khu di tích Quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo (Nguyên Bình). Cùng đi có một số cơ quan chức năng Quân khu 1, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Khu di tích Quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo nằm dưới chân núi Sam Cao thuộc địa bàn 2 xã Tam Kim, Hoa Thám, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Cách thành phố Cao Bằng khoảng 50km về phía Tây Nam, đây là nơi lưu giữ một hệ thống các di tích gắn liền với giai đoạn lịch sử đặc biệt quan trọng của cách mạng Việt Nam và đến nay đã trở thành địa chỉ đỏ trên hành trình về với vùng đất Cao Bằng.

Nơi đây vẫn còn cây sau trắng già được các chiến sỹ dùng để giương cao Lá cờ đỏ sao vàng chứng kiến sự ra đời của đội. “Đây là nhà bia ghi dấu sự kiện thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Vào tháng 10/1944, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh, trở về nước sau hơn 1 năm bị giam giữ tại nhà tù bên Trung Quốc. Sau khi nghe Đại tướng Võ Nguyên Giáp và đồng chí Vũ Anh báo cáo về tình hình phong trào Cao Bằng– Bắc Kạn – Lạng Sơn và quyết định khởi nghĩa của liên tỉnh ủy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ thị hoãn cuộc khởi nghĩa đó lại và chỉ thị thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp giao nhiệm vụ thành lập đội cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Vào đúng 17h ngày 22/12/1944, lễ thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được cử hành trọng thể tại đây. Trước mặt toàn thể, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đọc diễn từ thành lập đội và nêu rõ nhiệm vụ của đội với Tổ quốc”.

a1..jpg
Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 1 khảo sát tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo (Nguyên Bình)

Nhằm bảo tồn, tôn tạo, phục dựng lại các điểm di tích, bổ sung các không gian chức năng làm tăng giá trị lịch sử, khai thác và phát huy giá trị các khu di tích tại huyện Nguyên Bình. Theo kế hoạch hạn mức đầu tư mở mới năm 2022 được các cấp phê duyệt đối với đồn Nà Ngần sẽ phục dựng nhà sàn 3 gian trưng bày hiện vật; cải tạo khuôn viên, sân, tường rào; phục dựng chòi gác; xây dựng sân bãi đỗ xe, kè đá, nhà vệ sinh; hỗ trợ chính quyền địa phương giải phóng mặt bằng.

Riêng Khu di tích Quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo sẽ nâng cấp, cải tạo bức phù điêu tại sân trung tâm, nhà bia 34 chiến sĩ; khuôn viên xung quanh, đường vào nhà bia và đường lên đỉnh Slam Cao.

Qua khảo sát, các hạng mục đều xuống cấp, chưa tương xứng với quy mô của Khu di tích Quốc gia đặc biệt, cần cải tạo trong thời gian sớm nhất để kịp thời phục vụ nhân dân và du khách tham quan. Đồng thời, hoàn thành việc tôn tạo, tu bổ các công trình đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), góp phần nâng tầm khu di tích trở thành địa chỉ đỏ lưu giữ giá trị lịch sử, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, nơi khai sinh ra Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Thiếu tướng Lê Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 1 nhấn mạnh: Các hạng mục công trình đã được phê duyệt, đơn vị tư vấn thiết kế cần thẩm định kỹ, phù hợp với văn hóa địa phương, quan tâm đến môi trường, không để ảnh hưởng đến sinh thái của khu di tích. Chính quyền địa phương, lãnh đạo các khu di tích quan tâm hoàn thiện thủ tục, tạo điều kiện để các hạng mục được thi công nhanh nhất, phấn đấu đến tháng 5/2024 hoàn thành các hạng mục công trình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cao Bằng: Bộ Tư lệnh Quân khu 1 khảo sát các khu di tích tại Nguyên Bình
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO