Câu chuyện pháp đình

Cái giá phải trả cho ba bị cáo về tội chống người thi hành công vụ

Khánh Ngọc 03/10/2023 - 06:38

TAND tỉnh Trà Vinh vừa mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với Lê Khánh Duy (31 tuổi), Nguyễn Văn Tùng (52 tuổi), Nguyễn Sơn Trung (39 tuổi), cùng cư trú ấp Mỹ Hiệp A, xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh về tội “chống người thi hành công vụ”.

Khoảng 18h ngày 21/02/2023, Tổ tuần tra kiểm tra khoáng sản của Công an huyện Càng Long tuần tra trên sông Cổ Chiên, khi đến đoạn thủy phận ấp Mỹ Hiệp A, xã Đức Mỹ, huyện Càng Long thì phát hiện 1 ghe gỗ do Duy điều khiển có dấu hiệu nghi vấn khai thác cát sông trái phép nên ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra.

a1(2).jpg
Các bị cáo tại phiên tòa

Chẳng những không chấp hành mà Duy còn điều khiển ghe tăng tốc bỏ chạy về hướng đất liền với mục đích trốn tránh việc xử lý vi phạm. Sau đó, tổ tuần tra truy theo, khi đến khu vực đất liền, đồng chí Thượng úy Ngô Vinh Trà, cán bộ Công an huyện Càng Long cùng thành viên tổ tuần tra yêu cầu Duy dừng lại, hợp tác làm việc nhưng do đường trơn nên cả hai bị ngã.

Sau đó, Duy kích động những người dân xung quanh gây sức ép với lực lượng công an đang thi hành công vụ. Mặc dù không có liên quan nhưng Tùng và Trung liên tục yêu cầu tổ tuần tra xuất trình thẻ ngành.

Đồng thời, dùng nhiều lời lẽ thô tục xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ và xông vào dùng tay đẩy vào người, đe dọa dùng vũ lực đối với đồng chí Trà nhưng được mọi người can ngăn. Riêng Duy cương quyết không chấp hành, xúc phạm, khiêu khích, thách thức đánh nhau.

Trong lúc đồng chí Trà giải thích việc mời Duy làm việc thì Nguyễn Thanh Luân (25 tuổi, cư trú ấp Trường Thọ, xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) xông tới cự cãi, dùng đá xây dựng ném trúng vào vùng đầu đồng chí Trà gây thương tích.

Ngày 9/8/2023, TAND huyện Càng Long xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Duy 3 năm tù, Tùng và Trung cùng mức 9 tháng tù về tội "Chống người thi hành công vụ", Luân 1 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích".

Sau đó, Duy, Tùng và Trung có đơn kháng cáo yêu cầu xem xét giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo. Tại phiên xét xử phúc thẩm, HĐXX đã tuyên bác kháng cáo, y án sơ thẩm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cái giá phải trả cho ba bị cáo về tội chống người thi hành công vụ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO