Trong nước

Cách hết chức vụ trong Đảng đối với Phó Giám đốc Nhà hát Cao Văn Lầu

Huy Tâm - Phúc Khang 13/04/2023 - 06:26

Chỉ đạo cấp dưới nhận 80 triệu đồng của 4 nhân viên trong đợt thi tuyển viên chức của đơn vị năm 2022, ông Ngô Quốc Khánh, Phó Giám đốc Nhà hát Cao Văn Lầu vừa bị kỷ luật bằng hình thức Cách hết chức vụ trong Đảng.

nha-hat-cvl.jpg
Nhà hát Cao Văn Lầu, nơi ông Khánh giữ chức Phó Giám đốc

Ngày 12/4, một lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu xác nhận, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh vừa triển khai quyết định kỷ luật bằng hình thức Cách hết các chức vụ trong Đảng đối với ông Ngô Quốc Khánh, Phó Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc Nhà hát Cao Văn Lầu.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh BạcLiêu còn kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với bà Tô Việt Ái, nguyên Phó trưởng phòng Tổ chức hành chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hiện là chuyên viên Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu.

Theo đó, trong cuộc thi tuyển viên chức cho Nhà hát Cao Văn Lầu năm 2022, ông Khánh đã bàn bạc với bà Tô Việt Ái để nhận 80 triệu đồng của 4 nhân viên của nhà hát. Do 4 người này không đủ tiền nên ông Khánh đã cho mỗi nhân viên tạm ứng 10 triệu đồng từ nguồn quỹ của đơn vị.

Theo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh Bạc Liêu, việc làm của ông Khánh gây hậu quả nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ đảng viên, làm giảm uy tín của đơn vị và vi phạm những điều đảng viên không được làm.

Xét thấy ông Khánh vi phạm lần đầu, chủ động chấm dứt vi phạm, khắc phục kịp thời hậu quả (đã hoàn trả tiền cho cơ quan và các nhân viên), do đó có tình tiết giảm nhẹ khi xem xét, kỷ luật.

Riêng đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu, đơn vị sẽ tiếp tục xem xét kỷ luật về mặt chính quyền đối với ông Ngô Quốc Khánh và bà Tô Việt Ái theo đúng quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cách hết chức vụ trong Đảng đối với Phó Giám đốc Nhà hát Cao Văn Lầu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO