Kinh tế

Các doanh nghiệ ở Khánh Hòa thưởng tết tăng cao

Hoài Anh (t/h) 05/01/2024 - 19:31

Theo số liệu ghi nhận, thưởng Tết năm 2024 của Khánh Hòa tăng cao hơn hẳn so với năm 2022 và 2023. Theo đó, mức bình quân của các doanh nghiệp là gần 8 triệu đồng/ người.

Năm 2023 được xem là một năm phát triển tốt và có sự tăng trưởng vượt bậc của Khánh Hòa. Đại phương có mức tăng trưởng GRDP ước đạt 10,35%, vươn lên đứng thứ 4 cả nước, đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung. Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn ghi nhận hoạt động hiệu quả đã có kế hoạch thưởng Tết, kịp thời động viên, khích lệ người lao động.

Thưởng Tết năm 2024 sẽ khó khăn? - Báo Quảng Ninh điện tử
Các doanh nghiệp tại Khánh Hòa thưởng tết 2024 bình quân 8 triệu đồng/ người, mức thưởng cao hơn hẳn so với năm 2022 và 2023 (ảnh minh họa)

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa, đã có 216 doanh nghiệp (với 47.890 người lao động) gửi báo cáo về việc sử dụng lao động, trả lương năm 2023 và kế hoạch thưởng Tết năm 2024, tập trung thưởng vào dịp Tết Nguyên đán cho người lao động.

Về thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, có 183 doanh nghiệp đã có kế hoạch, một số doanh nghiệp vẫn đang xây dựng kế hoạch.

Theo số liệu từ các doanh nghiệp, mức thưởng Tết năm 2024 bình quân của các doanh nghiệp là gần 8 triệu đồng/người, cao hơn hẳn so với năm 2022 và 2023. Mức tiền thưởng bình quân cao nhất trả cho người lao động thuộc các Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 12,4 triệu đồng, thưởng cao nhất 106 triệu đồng, thấp nhất là 1 triệu đồng.

Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước có mức thưởng bình quân là 10,3 triệu đồng, cao nhất là 193 triệu đồng, thấp nhất là 500.000 đồng. Doanh nghiệp dân doanh có mức thưởng cao nhất bình quân là 6,7 triệu đồng, cao nhất là 270 triệu đồng, thấp nhất là 200.000 đồng. Doanh nghiệp FDI có mức thưởng cao nhất bình quân 6,8 triệu đồng, cao nhất là 390 triệu đồng, thấp nhất là 300.000 đồng.

Về thưởng Tết Dương lịch 2024, có 162 doanh nghiệp báo cáo tình hình người lao động nhận mức thưởng, bình quân gần 1,5 triệu đồng/người, cao nhất là 369 triệu đồng và thấp nhất là 100.000 đồng.

Năm 2023, tình hình quan hệ lao động trong các doanh nghiệp được duy trì hài hòa, ổn định, không có trường hợp đình công xảy ra. Kế hoạch thưởng Tết năm 2024 của các doanh nghiệp cao hơn so với năm trước, không có tình trạng nợ lương người lao động.

Bên cạnh đó, để động viên, khích lệ tinh thần cũng như tạo điều kiện cho người lao động Khánh Hòa vui Tết cổ truyền của dân tộc, một số doanh nghiệp đã tặng quà Tết sớm, hỗ trợ các chính sách nghỉ phép năm để người lao động ở xa có điều kiện về thăm quê hương, gia đình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Các doanh nghiệ ở Khánh Hòa thưởng tết tăng cao
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO