Bột mì đừng hấp bánh bao nữa, đổi cách làm đơn giản, xốp ngàn lớp, ra khỏi nồi còn ngon hơn bánh bao

Hạ Tú| 29/10/2022 16:02

Bột mì có thể dùng để chế biến rất nhiều loại bánh thơm ngon, chúng ta có thể thoải mái sáng tạo và biến tấu những chiếc bánh làm từ bột mì vô cùng dễ dàng. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn một công thức làm bánh từ bột mì rất độc đáo, thơm ngon, hấp dẫn.

Nguyên liệu cần chuẩn bị: Cà rốt, hành lá, xúc xích, bột mì, men, đường, vừng.

Cách thực hiện:

món ngon mỗi ngày, ẩm thực, bánh ngon từ bột mì

món ngon mỗi ngày, ẩm thực, bánh ngon từ bột mì

Bước 1: Đầu tiên cà rốt được gọt vỏ, thái nhỏ, hành lá thái nhỏ, xúc xích thái nhỏ, tất cả đề trong một chiếc bát lớn.

món ngon mỗi ngày, ẩm thực, bánh ngon từ bột mì

Bước 2: Thêm vào bát 300 gram bột mì, 3 gram men, nước ấm, đường trộn đều đến khi được hỗn hợp bột mịn.

món ngon mỗi ngày, ẩm thực, bánh ngon từ bột mì

Bước 3: Bát bột được bọc kín, để ủ qua đêm ở nơi thoáng mát, đến khi bột mì nở gấp đôi là được.

món ngon mỗi ngày, ẩm thực, bánh ngon từ bột mì

Bước 4: Chia bột thành những khối bột nhỏ, cán mỏng thành những chiếc bánh dày khoảng 0.5cm với các kích thước từ to tới nhỏ. Đặt các lớp bột mì lên nhau theo thứ tự từ lớn tới nhỏ, bọc chặt lại với nhau để tạo thành một khối bột tròn.

món ngon mỗi ngày, ẩm thực, bánh ngon từ bột mì

Bước 5: Đặt khối bột vào trong nồi hấp, rắc lên trên một chút vừng, hấp trong khoảng 25 phút.

món ngon mỗi ngày, ẩm thực, bánh ngon từ bột mì

món ngon mỗi ngày, ẩm thực, bánh ngon từ bột mì

Bước 6: Lấy chiếc bánh ra, cho vào chảo chiên cả hai mặt trong khoảng vài phút đến khi chín vàng, bằng cách này vỏ bánh sẽ rất giòn, hấp dẫn.

Chúc các bạn ngon miệng và đừng quên giới thiệu tới bạn bè, người thân!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bột mì đừng hấp bánh bao nữa, đổi cách làm đơn giản, xốp ngàn lớp, ra khỏi nồi còn ngon hơn bánh bao
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO