Bốn ngư dân tàu cá Bình Thuận được đưa về bờ

D. Thảo| 22/07/2022 10:22

BVCL - Ngày 21/7, 4 ngư dân bị nạn trên tàu cá Bình Thuận đã được đưa vào bờ an toàn.

13-1658450201438859702411.jpg
Các ngư dân được đưa vào bờ an toàn. Ảnh: PLO

4 ngư dân này đã được tàu cá Bình Định cứu sống và bàn giao cho tàu Cảnh sát biển 7011 sau khi lênh đênh trên biển nhiều ngày trên một con thuyền thúng. Hiện nay sức khỏe của 3 trong 4 thuyền viên bị nạn ổn định. Người còn lại là anh Trần Thuận Thanh đang trong tình trạng yếu. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đang làm các thủ tục để bàn giao các thuyền viên bị nạn cho gia đình để kịp thời chăm sóc và đưa về địa phương.

Tàu BTh 97478 TS hành nghề vây rút chì, xuất bến ngày 21/6 tại cảng Phan Thiết đi đánh bắt tại vùng biển Trường Sa - DK1, trên tàu có 15 lao động. Chủ tàu kiêm thuyền trưởng là ông Bùi Văn Toàn (Sinh 1972, trú khu phố 8, phường Đức Nghĩa, TP Phan Thiết). Đến hơn 5h ngày 10/7, tại vị trí cách phía Nam Đông Nam đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận khoảng 85 hải lý, tàu cá BTh 97478 TS bị mất liên lạc. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận và chủ tàu đề nghị hỗ trợ tìm kiếm. 

Đến hơn 13h ngày 19/7, tàu cá BĐ 96935 TS, do ông Lê Minh Thư làm chủ, trú tại xã Hoài Hương (Hoài Nhơn, Bình Định) phát hiện một thuyền thúng trên đó có 4 thuyền viên của tàu cá BTh 97478TS tại vị trí cách Tây Bắc đảo Sinh Tồn khoảng 80 hải lý (trong đó có 1 người sức khỏe yếu).

Theo ông Trần Theo, khi tàu BTh 97478 TS bị sóng đánh gần chìm, 15 lao động trên tàu đã chia ra, một thuyền thúng có 7 người và một thuyền thúng có 8 người. Thuyền thúng 7 người trôi về hướng quần đảo Trường Sa. Sau nhiều ngày lênh đênh, 3 người đã chết do quá sức chịu đựng. Những người còn sống phải bỏ các thi thể xuống biển. Riêng thuyền thúng có 8 người hiện nay vẫn chưa có thông tin.

Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Quân chủng Hải quân điều động hai Thủy phi cơ DHC-6 và 4 tàu mặt nước để tìm kiếm các ngư dân tàu cá BTh 97478 TS bị trôi dạt trên biển từ sáng 20/7; ngày 21/7, Quân chủng Phòng không - Không quân cũng điều động 2 máy bay vận tải Casa NC-212i tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm. Bên cạnh đó các đơn vị Quân khu 7, Binh đoàn 18, Cục Cứu hộ - Cứu nạn Bộ Quốc phòng cũng tích cực phối hợp với Quân chủng Hải quân và các lực lượng tăng cường quan sát, tìm kiếm mục tiêu trên biển.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bốn ngư dân tàu cá Bình Thuận được đưa về bờ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO