Tòa tuyên án

Bốn đối tượng dùng dao chém người lĩnh án

Khánh Ngọc 19/09/2023 - 09:47

TAND tỉnh Bến Tre vừa mở phiên toà xét xử phúc thẩm đối với 4 bị cáo tội về tội "Cố ý gây thương tích".

Các bị cáo gồm: Nguyễn Minh Thông (sinh năm 2000, ngụ xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai); Nguỵ Lữ Đăng Khoa (sinh năm 2003), Nguyễn Hữu Hoàng Hội (sinh năm 2001) cùng ngụ xã Định Trung, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre); Nguyễn Thanh Triều (sinh năm 2000, ngụ xã Phú Long, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre).

aa.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa

Theo cáo trạng, ngày 19/8/2022, Nguyễn Minh Thông cự cãi dẫn đến xô xác với anh Lê Hoài Phong. Do thù còn tức, đến khoảng 13h ngày 20/8/2022, Nguyễn Minh Thông rủ Nguỵ Lữ Đăng Khoa, Nguyễn Thanh Triều, Nguyễn Hữu Hoàng Hội tìm đánh anh Phong thì các đối tượng này đồng ý.

Đến 14h20 cùng ngày, nhóm này gặp anh Phong tại Quốc lộ 57B, đoạn thuộc ấp 4, xã Bình Thới. Tại đây, Khoa dùng dao chém vào lưng và tay phải anh Phong, Thông dùng dao tự chế chém đứt lìa bàn tay trái của anh Phong.

Qua giám định tỷ lệ thương tật của anh Lê Hoài Phong là 51%.

Tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX TAND huyênh Bình Đại tuyên phạt các bị cáo như sau: bị cáo Nguyễn Minh Thông, 5 năm tù giam; Nguỵ Lữ Đăng Khoa, 2 năm tù giam; Nguyễn Thanh Triều, 1 năm tù giam; Nguyễn Hữu Hoàng Hội, 1 năm tù giam cùng về tội "Cố ý gây thương tích".

Tại phiên toà xét xử phúc thẩm, các bị cáo đều tỏ ra ăn năn, hối lỗi, thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX TAND tỉnh Bến Tre quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bốn đối tượng dùng dao chém người lĩnh án
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO