Bổ nhiệm Chánh án TAND TP Thủ Đức

Quang Trung | 18/01/2021 16:55

BVCL - Sáng 18/01, TAND TP Hồ Chí Minh tổ chức buổi lễ công bố và trao quyết định của Chánh án TANDTC về việc điều động và bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo TAND TP Thủ Đức và TAND quận 1.

Đến dự buổi lễ có ông Trần Anh Tuấn, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ TANDTC; ông Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy; lãnh đạo Quận ủy Quận 1, Quận 2, Quận 9 và quận Thủ Đức; lãnh đạo, thẩm phán TAND hai cấp Tp Hồ Chí Minh.

cong.jpg
Ông Trần Anh Tuấn, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ TANDTC phát biểu chỉ đạo.

Theo đó, Chánh án TANDTC quyết định điều động ông Nguyễn Thành Vinh, sinh năm 1972, Chánh án TAND quận 1 đến giữ chức vụ Chánh án TAND TP Thủ Đức (TP.HCM) kể từ ngày 14/01/2020. Nhiệm kỳ Chánh án của ông Nguyễn Thành Vinh là 5 năm tính từ ngày 12/7/2017 theo quyết định số 1095/QĐ-TCCB của Chánh án TANDTC.

Chánh án TANDTC quyết định điều động và bổ nhiệm ông Vũ Thanh Lâm (sinh năm 1972, nguyên Chánh án TAND quận Thủ Đức), ông Nguyễn Xuân Tùng (sinh năm 1965, nguyên Chánh án TAND quận 9) và bà Nguyễn Thị Thu Sương (sinh năm 1974, nguyên Chánh án TAND quận 7) giữ chức vụ Phó Chánh án TAND Tp Thủ Đức. Các quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 14/01/2021. 

cong2.jpg
Ông Trần Anh Tuấn, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ TANDTC trao quyết định bổ nhiệm Chánh án TAND Tp Thủ Đức.

Đồng thời, Chánh án TANDTC quyết định điều động ông Quách Hữu Thái (sinh năm 1973), nguyên Chánh án TAND quận 2, giữ chức vụ Chánh án TAND quận 1. Nhiệm kỳ Chánh án của ông Thái là 5 năm kể từ ngày 15/6/2017 theo quyết định số 828/QĐ-TCCB của Chánh án TANDTC.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Anh Tuấn, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ TANDTC, thay mặt Ban cán sự Đảng, lãnh đạo TANDTC chúc mừng TAND hai cấp Tp Hồ Chí Minh và các ông, bà vừa được Chánh án TANDTC điều động, bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo.

Ông Trần Anh Tuấn cho biết, Nghị quyết thành lập TAND Tp Thủ Đức đã được Quốc hội ban hành hơn 2 tuần, trên cơ sở đề nghị của TAND Tp Hồ Chí Minh, lãnh đạo TANDTC đã khẩn trương kiện toàn bộ máy hoạt động của TAND Tp Thủ Đức và TAND quận 1, tạo điều kiện để TAND TP Thủ Đức thực hiện tốt nhiệm vụ. Bộ Chính trị, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ban cán sự Đảng TANDTC rất kỳ vọng vào mô hình mới này. 

cong3.jpg
Ông Trần Anh Tuấn và lãnh đạo Thành ủy Tp Hồ Chí Minh trao quyết định và tặng hoa cho các ông bà được bổ nhiệm.

Hiện tại, biên chế và cơ sở vật chất của TAND Tp Thủ Đức tạm thời vẫn giữ nguyên so với trước đây. Lãnh đạo, thẩm phán, CBCC và người lao động TAND Tp Thủ Đức khẩn trương bắt tay ngay vào triển khai công tác năm, tiếp tục duy trì kỷ luật công vụ, cần phát huy tính sáng tạo để xây dựng Tòa án Tp Thủ Đức thành Tòa án thông minh trong tương lai. Đề nghị đồng chí Chánh án TAND Tp Hồ Chí Minh chỉ đạo TAND Tp Thủ Đức khẩn trương thực hiện nhiệm vụ, nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo cho Ban thường vụ Thành ủy và Ban cán sự, lãnh đạo TANDTC xem xét, giải quyết.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Thành Vinh, Chánh án TAND Tp Thủ Đức hứa sẽ xây dựng tập thể đoàn kết, tiếp tục học hỏi, kế thừa và phát huy những thành tích đã đạt được trong những năm qua. Đồng thời, làm tốt công tác tham mưu, đề xuất kiện toàn bộ máy quản lý của đơn vị; Xây dựng đội ngũ thẩm phán có tâm, có tài, bản lĩnh chính trị vững vàng; triển khai giải quyết các vụ việc tồn đọng, không ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân; xây dựng cơ sở vật chất đảm bảo để thực hiện tốt nhiệm vụ; ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác, xây dựng Tòa án thông minh.

cong4.jpg
Lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm với các ông, bà được bổ nhiệm


Theo
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bổ nhiệm Chánh án TAND TP Thủ Đức
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO