Bình Thuận xuất khẩu 120 nghìn tấn thanh long bằng đường biển

Diệp Trà| 21/01/2022 11:32

BVCL - Tỉnh Bình Thuận đã tìm hướng ra cho khoảng 120.000 tấn thanh long chín từ nay đến Tết Nguyên đán bằng việc đẩy mạnh xuất khẩu chính ngạch đường biển.

5727_img_4313.jpg
Thanh long được sơ chế, chuẩn bị xuất khẩu

Trước tình hình xuất khẩu thanh long gặp khó khăn trong thời gian qua, Công ty Xuất khẩu thanh long Hồng Đào đã tìm hướng xuất khẩu riêng bằng đường biển. Mỗi ngày Công ty duy trì xuất khoảng 10 - 15 container thanh long bằng đường biển. 

Theo Hiệp hội Thanh long Bình Thuận, trong bối cảnh các cửa khẩu phía Bắc lần lượt ngưng hoạt động, nhiều doanh nghiệp thu mua đang tìm hướng chuyển sang xuất khẩu chính ngạch bằng đường biển. Ngoài Công ty Hồng Đào, hiện có 6 doanh nghiệp khác thu mua lượng lớn thanh long để xuất khẩu bằng đường biển.

Tuy nhiên việc xuất khẩu thanh long bằng đường biển cũng gặp khó khăn do tình trạng khan hiếm container và chi phí vận chuyển đường biển tăng cao. Chưa kể, tàu hàng cập cảng cũng thường bị trễ. Hiệp hội Thanh long Bình Thuận kiến nghị cơ quan chức năng sớm có giải pháp tăng năng lực xuất khẩu bằng đường biển để giải quyết số lượng thanh long chín còn rất lớn từ nay đến giữa tháng 1 âm lịch.

Theo Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận, diện tích thanh long toàn tỉnh hiện khoảng 33.500 ha, sản lượng trung bình 650.000 tấn/năm. Ngoài thị trường Trung Quốc, trái thanh long còn được xuất khẩu chính ngạch sang hơn 20 thị trường khác trong khu vực châu Á.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Thuận xuất khẩu 120 nghìn tấn thanh long bằng đường biển
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO