Đời sống

Bình Dương họp mặt kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Minh Sáng 29/04/2023 - 21:43

Ngày 28/4, nhân dịp Kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023), Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023), Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương đã tổ chức họp mặt tại TP Thủ Dầu Một.

Tham dự buổi họp mặt có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương; Lãnh đạo, nguyên lãnh đão các tỉnh Song Bé; Bình Dương, Bình Phước; Các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; Các đồng chí lão thành cách mạng; Cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tham dự buổi họp mặt.

toan-canh-buoi-hop-mat.jpg
Toàn cảnh buổi họp mặt

Đọc diễn văn tại buổi họp mặt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Minh nhấn mạnh, ngày 30/4/1975, Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử toàn thắng, miền Nam và cả nước ngập tràn sắc đỏ mừng ngày hội lớn - Ngày đại thắng của toàn dân tộc, chứng minh tầm vóc vĩ đại của trí tuệ và bản lĩnh con người Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

chu-tich-ubnd-tinh-binh-duong-vo-van-minh.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh phát biểu tại buổi họp mặt

Nhìn lại chặng đường 48 năm sau ngày giải phóng và sau 26 năm chia tách từ tỉnh Sông Bé, tỉnh Bình Dương đã và đang vươn mình phát triển rất mạnh mẽ, từ một địa phương có xuất phát điểm thấp về kinh tế trở thành tỉnh phát triển với tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa rất cao, thuộc nhóm dẫn đầu trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam cũng như cả nước, tạo nên nhiều dấu ấn “riêng có nhưng rất đậm nét” của Bình Dương trong phát triển kinh tế - xã hội.

Được biết, trong năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, mặc dù tình hình chính trị, kinh tế thế giới và khu vực có nhiều biến động phức tạp, khó lường; Nhiều diễn biến chưa từng có tiền lệ, vượt khỏi khả năng dự báo; Dịch bệnh Covid-19 vẫn còn phức tạp. Song, với sự vào cuộc đồng bộ, quyết tâm, quyết liệt và kịp thời của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và được sự đồng tình hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục đạt được nhiều kết quả rất tích cực...

lanh-dao-tinh-binh-duong-trao-tang-huy-hieu-dang-cho-cac-dong-chi-nguyen-la-lanh-dao-tinh-song-be-tinh-binh-duong.jpg
Lãnh đạo tỉnh Bình Dương trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh Sông Bé, tỉnh Bình Dương

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Minh cho biết, trong những tháng còn lại của năm 2023, dự báo tình hình sẽ còn không ít thách thức, khó khăn, đòi hỏi tỉnh phải nỗ lực, phấn đấu với quyết tâm cao nhất để cùng cả nước phục hồi tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, ra sức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023, tạo tiền đề quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Dương họp mặt kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO