Bình Định: PGĐ Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh “phớt lờ” kết luận thanh tra

Đức Hồ| 27/07/2020 17:01

(BVCL) Mặc dù đã quá thời gian 6 tháng theo yêu cầu của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định thế nhưng việc tổ chức kiểm điểm trách nhiệm ông Võ Văn Tiễn – Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh, vẫn chưa được thực hiện.

Theo đó, thực hiện Quyết định số 4742/QĐ-UBND ngày 28/12/2018, của UBND tỉnh Bình Định, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng được sáp nhập vào Trung tâm Văn hóa tỉnh và tổ chức lại thành Trung tâm Văn Hóa – Điện ảnh (VH-ĐA), trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định.

Sau khi sáp nhập, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Tạ Xuân Chánh đã có Quyết định thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với ông Võ Văn Tiễn – Phó Giám đốc Trung tâm VH-ĐA vào tháng 12/2019. Sau đó, Kết luận thanh tra số 22/KL-SVHTT ngày 08/01/2020 đã được ban hành.

Theo Kết luận thanh tra số 22/KL-SVHTT do Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định ký, ngày 16/8/2019 yêu cầu thực hiện bàn giao tài sản và tài chính của 2 đơn vị Trung tâm Văn hóa tỉnh, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, xây dựng lại phương án tự chủ tài chính của 2 đơn vị sau khi sáp nhập lại thành Trung tâm VH-ĐA.

Hơn 6 tháng, việc tổ chức kiểm điểm trách nhiệm ông Võ Văn Tiễn – Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh, vẫn chưa được thực hiện theo Kết luận thanh tra số 22/KL-SVHTT.
Hơn 6 tháng, việc tổ chức kiểm điểm trách nhiệm ông Võ Văn Tiễn – Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh, vẫn chưa được thực hiện theo Kết luận thanh tra số 22/KL-SVHTT.

Tuy nhiên, thời điểm đoàn kiểm tra, ông Võ Văn Tiễn vẫn chưa chỉ đạo việc bàn giao tài sản và tài chính của đơn vị Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng cho Trung tâm VH-ĐA và xây dựng phương án tự chủ tài chính đơn vị, là không đúng quy định. Cùng với đó, Trung tâm VH-ĐA vẫn chưa hoàn thành việc xây dựng phương án tự chủ tài chính đơn vị. Như vậy, ông Tiễn sai, chưa làm tròn chức trách của mình.

Tiếp đến, sau khi sáp nhập thành Trung tâm VH-ĐA, ông Võ Văn Tiễn chưa chỉ đạo phòng Phát hành phim và Chiếu bóng xây dựng lại quy chế làm việc của phòng, gửi về Trung tâm VH-ĐA để xây dựng thành quy chế hoạt động chung triển khai đơn vị, mà còn áp dụng quy chế cũ của Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng là không đúng quy định.

Ngày 19/8/2019, Trung tâm VH-ĐA có thông báo về việc phân công ông Mai Ngọc Thinh–Phụ trách điều hành chung mọi hoạt động đơn vị, ông Võ Văn Tiễn–Phụ trách lĩnh vực Phát hành Phim và Chiếu bóng, bà Nguyễn Thị Thu Quý–Phụ trách lĩnh vực Nghiệp vụ văn hóa, nhưng ông Tiễn không chấp hành sự phân công của tổ chức.

Ngoài ra, Sở Văn hóa và Thể Thao tỉnh Bình Định cũng đã ra “tối hậu thư” cho ông Võ Văn Tiễn phải chịu trách nhiệm chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, chậm nhất đến ngày 27/11/2019 phải thực hiện hoàn thành các công việc bàn giao, nhận tài sản, tài chính và phối hợp xây dựng phương án tự chủ tài chính Trung tâm VH-ĐA.

Vậy nhưng, ông Võ Văn Tiễn đã “phớt lờ” khi không triển khai thực hiện bàn giao, nhận tài sản, tài chính và phối hợp xây dựng phương án tự chủ tài chính. Thay vào đó, ông này đã tự ý bỏ đi tham dự Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXI tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, không báo cáo cơ quan, không báo cáo lãnh đạo Sở là không đúng quy định.

Về việc phối hợp xây dựng đề án vị trí việc làm, phương án tự chủ tài chính giữa Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng và Trung tâm Văn hóa tỉnh sau khi sáp nhập thành Trung tâm VH-ĐA, trách nhiệm chính thuộc về ông Võ Văn Tiễn, vì đến nay vẫn chưa xây dựng xong đề án vị trí việc làm của phòng Phát hành phim và Chiếu bóng.

Từ đó, Kết luận thanh tra số 22/KL-SVHTT, cho rằng ông Võ Văn Tiễn chưa thực hiện nghiêm Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 04/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định và Công văn số 302/SVHTT-TCCB ngày 03/3/2017 của Sở Văn hóa và Thể thao về việc thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện nhiệm vụ cơ quan, đơn vị. Do vậy, đã làm ảnh hưởng đến công tác cải cách hành chính của ngành.

Lúc này, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định, ông Tạ Xuân Chánh yêu cầu lãnh đạo Trung tâm VH-ĐA tổ chức kiểm điểm sai phạm của ông Võ Văn Tiễn, đề xuất hình thức xử lý theo quy định, báo cáo trước ngày 30/1/2020.

Ông Mai Ngọc Thinh - Quyền Giám đốc Trung tâm VH-ĐA cho biết, đến nay đã hơn 6 tháng trôi qua nhưng Trung tâm vẫn chưa thể họp kiểm điểm do ông Võ Văn Tiễn không thực hiện việc kiểm điểm cá nhân.

“Sau khi có kết luận, Sở đã chỉ đạo đôn đốc văn bản liên tục và Trung tâm cũng tổ chức nhiều cuộc họp để xử lý. Tuy nhiên, ông Tiễn nói rằng nội dung kết luận thanh tra thì cá nhân ông Tiễn sẽ làm nội dung báo cáo phản hồi. Vì vậy, vấn đề này chúng tôi đã báo cáo lại Sở. Vừa rồi, Giám đốc Sở đã tổ chức cuộc họp, trong đó giao Thanh tra, Văn phòng Sở tiếp tục làm việc cụ thể và báo cáo hướng xử lý trước ngày 30/7”, ông Thinh cho hay.

Báo Công lý tiếp tục thông tin về sự vụ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Định: PGĐ Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh “phớt lờ” kết luận thanh tra
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO