Ngày 7/9, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang chủ trì cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội và công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội Thành Tuyên năm 2026.
Dự cuộc họp có các đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

Tại cuộc họp, Thường trực Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến về tình hình trên địa bàn tỉnh trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9; công tác lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết công việc của Thường trực Tỉnh ủy tuần 36 năm 2026; dự kiến nội dung, chương trình Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường kỳ; kết quả rà soát việc thực hiện các nhiệm vụ được giao tại các thông báo, kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy từ đầu năm đến nay và dự thảo Chương trình công tác trọng tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 9/2026.
Thường trực Tỉnh ủy đồng thời xem xét nhiều nội dung liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư, đối ngoại, quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng. Trong đó có đề xuất khoản vay của Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển châu Á; các chương trình hành động thực hiện chỉ thị, kết luận của Trung ương về công tác phi chính phủ nước ngoài, thực hiện các cam kết quốc tế, phát triển công nghiệp vật liệu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân và bảo đảm an ninh kinh tế.

Cuộc họp cũng cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trên địa bàn tỉnh; chủ trương ký kết Thỏa thuận quốc tế giữa HĐND tỉnh Tuyên Quang và Ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh Vân Nam, Trung Quốc; chủ trương tổ chức Chương trình gặp mặt nữ lãnh đạo chủ chốt toàn tỉnh nhân dịp kỷ niệm 96 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh đánh giá, trong tuần qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng; kịp thời quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết và chỉ đạo mới của Trung ương.
Tỉnh đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 2/9, khai giảng năm học mới; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trực tiếp dự, động viên thầy và trò tại nhiều điểm trường trên địa bàn. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội cơ bản được bảo đảm, kiểm soát tốt.
Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn vay ODA, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan tham mưu, đề xuất xây dựng đề án kỹ lưỡng, làm rõ tính cần thiết, hiệu quả và khả năng thực hiện. Việc lựa chọn dự án cần được đặt trong tổng thể định hướng phát triển lâu dài của tỉnh, tính toán đầy đủ hiệu quả đầu tư và những tác động đối với phát triển kinh tế - xã hội.
Đối với việc xây dựng, ban hành các nghị quyết, chủ trương, chương trình, đề án, cơ quan chủ trì soạn thảo được yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm đúng quy trình, nội dung chặt chẽ, chất lượng và sát thực tiễn. Các nhiệm vụ phải rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, có tính khả thi và có thể triển khai ngay sau khi được ban hành; trong đó, tiến độ phải gắn với chất lượng, không để chậm trễ ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung của tỉnh.
Một trong những nội dung được Thường trực Tỉnh ủy tập trung cho ý kiến là công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội Thành Tuyên năm 2026.
Theo báo cáo, đến nay, công tác chuẩn bị Lễ hội cơ bản hoàn tất theo kế hoạch. Toàn tỉnh có 129 mô hình Trung thu của các tổ dân phố, tổ chức và cá nhân đăng ký tham gia. Trong đó, phường An Tường có 29 mô hình; phường Mỹ Lâm 9 mô hình; phường Bình Thuận 17 mô hình; phường Nông Tiến 11 mô hình; xã Thái Hòa 3 mô hình; xã Xuân Vân 7 mô hình và xã Nhữ Khê 1 mô hình.
Lễ hội Thành Tuyên năm nay dự kiến diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và trải nghiệm dành cho người dân, du khách. Bên cạnh hoạt động diễu diễn các mô hình Trung thu là Chương trình “Đêm hội trăng rằm - Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Tuyên Quang”, các hoạt động về nguồn, Festival Nông sản, OCOP, làng nghề gắn với du lịch - Tuyên Quang năm 2026, không gian ẩm thực, lễ hội bia và Giải trình diễn xe ô tô - mô tô địa hình Tuyên Quang mở rộng lần thứ IV.
Điểm nhấn của Lễ hội năm nay là chương trình Đoàn thí sinh Hoa hậu Việt Nam về nguồn tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào và tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội. Hoạt động này được kỳ vọng góp phần quảng bá hình ảnh quê hương cách mạng, văn hóa và con người Tuyên Quang.
Cho ý kiến về công tác tổ chức, Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh nhấn mạnh yêu cầu xuyên suốt: Lễ hội Thành Tuyên trước hết phải hướng đến người dân và thực sự là lễ hội của người dân.

Theo đó, các hoạt động của Lễ hội cần thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với thiếu nhi, trẻ em, đặc biệt là trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Lễ hội được tổ chức trang trọng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, đồng thời phải có sự đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng nghệ thuật và sức hấp dẫn. Tỉnh cần tiếp tục nghiên cứu bổ sung những hoạt động, chương trình có chiều sâu, trong đó có thể xem xét tổ chức các hội thảo, diễn đàn về phát triển du lịch, qua đó khai thác hiệu quả hơn giá trị và sức lan tỏa của Lễ hội.
Cùng với đổi mới nội dung, công tác tổ chức phải được phân công cụ thể, bảo đảm rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và thời gian hoàn thành. Mỗi nhiệm vụ cần có một đầu mối chịu trách nhiệm chính, hạn chế tình trạng phân tán, chồng chéo hoặc đùn đẩy trách nhiệm.
Các ngành chức năng, địa phương được yêu cầu chủ động xây dựng phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, an toàn thực phẩm và các điều kiện phục vụ người dân, du khách. Những tình huống có thể phát sinh phải được dự báo, chuẩn bị phương án xử lý từ sớm, từ xa, bảo đảm Lễ hội diễn ra an toàn, thuận lợi.
Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh cũng lưu ý việc đổi mới Lễ hội Thành Tuyên phải hài hòa giữa mục tiêu phát triển kinh tế, du lịch với yêu cầu bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Các hoạt động cần góp phần nâng cao giá trị, uy tín và sức hấp dẫn của thương hiệu Lễ hội, đồng thời tránh thương mại hóa hoặc làm lệch chuẩn các giá trị văn hóa truyền thống, ảnh hưởng đến hình ảnh và thương hiệu Lễ hội Thành Tuyên.