Không chỉ là bệnh viện chuyên khoa Mắt công nghệ cao, Bệnh viện Mắt Hà Nội – Hà Nam còn là đơn vị đi đầu trong các hoạt động an sinh xã hội. Nhiều chương trình ý nghĩa như chăm sóc mắt hướng về cộng đồng; tư vấn và điều trị nhãn khoa tại vùng cao, vùng khó khăn đã được đơn vị tổ chức, góp phần bảo vệ và chăm sóc thị lực cho người dân.

Bệnh viện Mắt Hà Nội – Hà Nam là bệnh viện chuyên khoa Mắt công nghệ cao tại Ninh Bình, được thành lập nhằm đưa dịch vụ nhãn khoa chất lượng cao đến gần hơn với người dân địa phương, đáp ứng nhu cầu khám và điều trị các bệnh lý về mắt, góp phần hạn chế tình trạng phải chuyển tuyến trên và bỏ lỡ thời điểm điều trị do khoảng cách địa lý hay chi phí.
Trong quá trình hoạt động, bệnh viện tập trung đầu tư đồng bộ hệ thống trang thiết bị hiện đại, đồng thời quy tụ đội ngũ bác sĩ nhãn khoa giàu kinh nghiệm từ Trung ương và Hà Nội. Nhờ đó, nhiều kỹ thuật nhãn khoa tiên tiến đã được triển khai ngay tại địa phương, từ khám, điều trị các bệnh lý về mắt đến phẫu thuật chuyên sâu như đục thủy tinh thể, tật khúc xạ.
Không chỉ tập trung vào hoạt động khám chữa bệnh tại cơ sở y tế, Bệnh viện Mắt Hà Nội – Hà Nam còn triển khai nhiều chương trình chăm sóc mắt hướng về cộng đồng. Bệnh viện chủ động tổ chức các hoạt động khám, tư vấn và điều trị nhãn khoa tại các vùng cao, vùng khó khăn – nơi người dân còn hạn chế điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế chuyên khoa mắt – qua đó góp phần bảo vệ và gìn giữ thị lực cho người dân.

Hành trình thiện nguyện vùng cao: Mang y tế chuyên sâu vượt núi băng rừng
Xuất phát từ sự thấu hiểu và tinh thần sẻ chia với cộng đồng, đồng thời hướng tới kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12, từ ngày 16 đến 18/12, Bệnh viện Mắt Hà Nội – Hà Nam đã phối hợp cùng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 – Mộc Châu tổ chức chương trình thiện nguyện mang tên “Mắt sáng vùng cao – Tư vấn sức khỏe, tặng quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn và đối tượng chính sách năm 2025”.

Chương trình được triển khai tại các địa bàn Tân Yên, Lóng Phiêng và Mộc Châu (tỉnh Sơn La) – những khu vực còn nhiều khó khăn trong tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe đôi mắt, yếu tố có vai trò quan trọng đối với lao động và sinh hoạt hằng ngày.
Vượt qua những cung đường đèo dốc quanh co, đoàn y bác sĩ đã đến trực tiếp thăm khám và sàng lọc miễn phí các bệnh lý về mắt cho người dân. Qua quá trình khám sàng lọc, nhiều trường hợp mắc bệnh lý về mắt đã được phát hiện, trong đó có không ít trường hợp tiềm ẩn nguy cơ suy giảm thị lực nghiêm trọng nếu không được can thiệp kịp thời. Người dân được cấp phát thuốc miễn phí và tư vấn chi tiết về cách chăm sóc, bảo vệ thị lực phù hợp với điều kiện sinh hoạt tại vùng núi.
Bên cạnh hoạt động chuyên môn, bệnh viện còn trao tặng 30 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cùng hàng trăm phần quà nhu yếu phẩm dành cho các gia đình chính sách và hộ nghèo, góp phần động viên tinh thần và hỗ trợ đời sống cho người dân địa phương.
Đục thủy tinh thể – căn bệnh được phát hiện nhiều nhất sau sàng lọc
Qua công tác khám sàng lọc, các bác sĩ ghi nhận đục thủy tinh thể là bệnh lý được phát hiện với tỷ lệ cao nhất, chủ yếu ở người trung niên và cao tuổi. Đáng chú ý, phần lớn các trường hợp đều đã ở giai đoạn tiến triển, song người bệnh vẫn chưa từng điều trị.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Mắt Hà Nội – Hà Nam, đục thủy tinh thể là tình trạng thủy tinh thể – thấu kính tự nhiên của mắt – bị mờ đục theo thời gian, khiến ánh sáng không thể truyền qua rõ ràng để hội tụ trên võng mạc. Người bệnh thường có biểu hiện nhìn mờ như có màn sương che trước mắt, chói lóa khi gặp ánh sáng mạnh, khó nhìn vào ban đêm. Khi bệnh tiến triển nặng, thị lực suy giảm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng lao động, sinh hoạt và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn trong đời sống hằng ngày.
Điều đáng lo ngại là bệnh diễn tiến âm thầm, không gây đau, dễ bị nhầm lẫn với lão hóa tự nhiên của mắt. Tâm lý chủ quan khi “vẫn còn nhìn được”, nỗi lo sợ phẫu thuật, cùng với khó khăn về kinh tế đã khiến nhiều người dân vùng cao chấp nhận sống chung với bệnh, để ánh sáng mờ dần theo năm tháng.

Ánh sáng được nối dài bằng những ca phẫu thuật nghĩa tình
Đục thủy tinh thể hoàn toàn có thể điều trị hiệu quả bằng phẫu thuật Phaco – phương pháp hiện đại, an toàn, thời gian can thiệp ngắn và phục hồi thị lực nhanh chóng nếu được thực hiện đúng thời điểm.
Thấu hiểu những khó khăn thực tế của người dân vùng cao, Bệnh viện Mắt Hà Nội – Hà Nam đã quyết định hỗ trợ 100% phí dịch vụ khi phẫu thuật đục thủy tinh thể cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn được phát hiện sau chương trình thiện nguyện.
Hiện nay, Bệnh viện Mắt Hà Nội – Hà Nam đang triển khai phẫu thuật đục thủy tinh thể với hệ thống máy Phaco thế hệ mới, kết hợp kính hiển vi phẫu thuật hiện đại, giúp quá trình bóc tách thủy tinh thể chính xác, hạn chế xâm lấn và nâng cao độ an toàn cho người bệnh. Toàn bộ quy trình phẫu thuật được thực hiện trong phòng mổ vô khuẩn một chiều, dưới sự trực tiếp thực hiện của đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, từng điều trị thành công cho hàng chục nghìn ca đục thủy tinh thể.
Từ những bản làng xa xôi, người bệnh được đưa về bệnh viện, yên tâm khi được tiếp cận điều kiện điều trị hiện đại và đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm. Khi lớp màn mờ được gỡ bỏ, ánh sáng trở lại không chỉ giúp người bệnh nhìn rõ hơn, mà còn mở ra một cuộc sống mới – tự tin hơn, chủ động hơn và bớt đi những lo âu thường nhật.
Từ việc đưa dịch vụ nhãn khoa chất lượng cao về địa phương, đến hành trình về với vùng cao xa xôi, Bệnh viện Mắt Hà Nội – Hà Nam đang âm thầm khẳng định một sứ mệnh bền bỉ trao ánh sáng không chỉ bằng kỹ thuật y học hiện đại, mà bằng cả sự thấu hiểu và trách nhiệm với cộng đồng.