Tòa tuyên án

Bênh em, anh đâm chết bạn nhậu

Phong Vân 26/05/2023 - 08:05

Ngày 24/5, TAND TP. HCM đã tuyên phạt bị cáo Đặng Đức Vĩ (SN 1971), 20 năm tù về tội “Giết người”. Liên quan vụ án, Trương Vĩnh Phước (SN 1977) và Vòng Quốc Trọng (SN 1968) cùng nhận mức hình phạt 1 năm tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo cáo trạng, khoảng 18h15 ngày 20/12/2020, Đặng Cẩm Thành, Trần Văn Mót ngồi uống bia với Đặng Đức Vĩ, Trương Vĩnh Phước, Vòng Quốc Trọng tại quán cháo vịt trước nhà số 350/4B đường Chiến Lược, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP.HCM.

Sau đó, anh Mót tính tiền đi về trước. Đến 21h cùng ngày, trong lúc uống bia, Vĩ và anh Phước xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau.

Bênh vực Phước, Thành và Trọng cầm vỏ chai bia xông vào đánh nhau. Lúc này, Đặng Đức Vinh (em ruột của Vĩ), thấy Vĩ bị đánh nên đến đánh nhau với Thành, Phước và Trọng.

Khi quay lại quán cháo vịt, anh Mót thấy đánh nhau đã vào can ngăn, nên Vĩ đi về nhà.

ben-em-dam-chet-nguoi(1).jpg
Các bị cáo tại phiên tòa

Lúc này, Vinh cũng bỏ đi, nhưng bị Thành, Phước và Trọng tiếp tục vây đánh, làm anh Vinh ngã trước nhà số 350/14 đường Chiến Lược, phường Bình Trị Đông A.

Vĩ nghe tiếng hàng xóm tri hô Vinh bị đánh, nên lấy cây kéo bằng kim loại màu đen chạy về hướng Vinh bị đánh.

Khi đến trước nhà số 350/16 đường Chiến Lược, Vĩ cầm kéo xông vào đánh nhau với anh Thành, Phước và Trọng. Trong lúc đánh nhau, Vĩ đâm anh Thành 02 nhát trúng vùng ngực trái.

Sau khi gây án, Vĩ đi về nhà. Anh Vinh, Phước và Trọng đến Bệnh viện quận Bình Tân chữa trị thương tích. Thành được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu nhưng tử vong sau đó vì choáng mất máu do vết thương gây thủng tim, thủng gan.

Ngày 21/12/2020, Đặng Đức Vĩ bị Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân bắt giữ.

Cáo trạng xác định, hành vi của Đặng Đức Vĩ đã phạm tội “Giết người”, thuộc trường hợp có tính chất côn đồ. Tội phạm và hình phạt quy định tại điểm n, khoản 1, Điều 123 BLHS.

Hành vi của Trương Vĩnh Phước và Vòng Quốc Trọng đã phạm tội “Gây rối trật tự công cộng”. Tội phạm và hình phạt quy định tại khoản 1, Điều 318 BLHS.

Căn cứ vào hồ sơ vụ án và lời khai của bị cáo, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đặng Đức Vĩ (SN 1971), 20 năm tù về tội “Giết người”. Liên quan vụ án, Trương Vĩnh Phước (SN 1977) và Vòng Quốc Trọng (SN 1968) cùng nhận mức hình phạt 1 năm tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bênh em, anh đâm chết bạn nhậu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO