Bão số 14 - Krovanh hướng đến Cà Mau

L.T (T/h)| 20/12/2020 17:27

BVCL - Chiều 20/12, áp thấp nhiệt đới đã thành bão số 14 mang tên Krovanh, gây sóng cao 7 m ở vùng biển Trường Sa, hướng đến mũi Cà Mau.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, 13h hôm nay tâm bão cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 120 km về phía Nam, cấp gió 60-75 km/h, giật 89-102 km/h.

Cùng nhận định về đường đi của Krovanh, đài Nhật Bản dự báo cơn bão đi hướng tây nam dọc xuống mũi Cà Mau. Vùng cực nam ở Cà Mau có thể nằm trong ảnh hưởng của áp thấp trong ngày 23/12.

Đường đi của bão số 14 Krovanh theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Ảnh: NCHMF.

Đường đi của bão số 14 Krovanh theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Ảnh: NCHMF.

Trong 24 giờ tới, bão đi hướng tây sau đó đổi hướng tây tây nam, tốc độ 10-15 km/h, khả năng mạnh thêm. Lúc 13h ngày 21/12, tâm bão cách đảo Song Tử Tây 330 km về phía tây nam, sức gió 60-90 km/h, giật lên đến 89-102 km/h. Bão sau đó giữ nguyên tốc độ và hướng đi.

13h này 22/12, tâm bão cách đảo Huyền Trân khoảng 120 km về phía tây, giữ nguyên sức gió rồi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 13h ngày 23/12, tâm áp thấp cách Côn Đảo khoảng 80 km về phía nam, sức gió 40-60 km/h, giật lên 60-90 km/h.

Ảnh hưởng của bão, giữa biển Đông và nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh, vùng gần tâm bão 60-90 km/h, giật 89-102 km/h; sóng biển cao 5-7m.

Biển Đông năm nay đã xuất hiện 14 cơn bão, kéo theo mưa lũ, sạt lở. Từ giữa tháng 9 đến trung tuần tháng 11, thiên tai đã làm 192 người chết và 57 người mất tích; gây thiệt hại cho miền Trung khoảng 30.000 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bão số 14 - Krovanh hướng đến Cà Mau
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO