Bạc Liêu: Trường Tiểu học Nguyễn Thị Định bị phụ huynh "tố" lạm thu đầu năm học

Minh Đức - Phan Toàn| 14/10/2022 16:35

Báo Công lý nhận đơn của phụ huynh trường Tiểu học Nguyễn Thị Định (Khu địa ốc Phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu), phản ánh về tình hình quyên góp, vận động tài trợ làm đường vào cổng phụ, thi công mái che cố định trên sân trường, thu tiền lắp đặt máy lạnh và tiền quỹ đầu năm học 2022-2023 được cho là không phù hợp.

Theo Kế hoạch số 93/KH-THNTĐ ngày 12/9/2022, trường Tiểu học Nguyễn Thị Định kêu gọi mạnh thường quân, phụ huynh học sinh quyên góp tiền ủng hộ nhà trường. Với mục đích đẩy mạnh phong trào xã hội hóa giáo dục, nhà trường xây dựng kế hoạch này nhằm huy động mọi nguồn lực, góp phần cải thiện điều kiện cơ sở vật chất, phục vụ cho việc học tập sinh hoạt của học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương.

1-nguyen-thi-dinh.jpg
Trường Tiểu học Nguyễn Thị Định

Kế hoạch 93 còn nêu, hiện nhà trường có cơ sở vật chất đảm bảo khá tốt cho hoạt động giảng dạy 2 buổi/ngày; tỉ lệ 1 phòng/lớp; đủ các phòng bộ môn mỹ thuật, âm nhạc, tiếng Anh, tin học… Tuy nhiên, do trường mới thành lập nên còn nhiều công trình cần đầu tư như: sân trường ít cây xanh, các cây bóng mát chưa phát triển, sân trường còn nắng nóng. Do đó, trường vận động thi công mái che cố định trên sân trường để lối vào của học sinh được mát mẻ.

Đồng thời, năm học này trường dự kiến có 1.015 học sinh ra về cùng lúc, các khối lớp cơ bản như nhau nên số lượng xe phụ huynh đến đón rất lớn, gây ùn tắc. Mặt khác, vỉa hè phía trước trường chưa được lát gạch, cát bụi nhiều, một số miệng cống bị sụt lún không đảm bảo an toàn cho học sinh… Do đó nhà trường vận động nhà hảo tâm, phụ huynh học sinh mở đường rộng 8m, dài 37m đi vào cổng phụ của trường.

2-ke-hoach.jpg
Kế hoạch vận động của trường Tiểu học Nguyễn Thị Định

Sau khi kế hoạch được Phòng GD-ĐT TP Bạc Liêu ký duyệt, ngày 6/10/2022, Ban đại diện cha mẹ học sinh trường Tiểu học Nguyễn Thị Định gửi thư ngỏ đến phụ huynh học sinh, với nội dung vận động phụ huynh thực hiện hai công trình đường đi vào trường tránh ùn tắc và thi công mái che cố định, học sinh ra về không bị mưa nắng.

Ngoài việc kêu gọi nhà hảo tâm, phụ huynh học sinh toàn trường chung tay đóng góp kinh phí làm hai công trình nêu trên, Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 3/1 trường Tiểu học Nguyễn Thị Định còn kêu gọi phụ huynh trang bị máy lạnh cho lớp. Trên thông báo của group Zalo lớp 3/1 nhắn: “Nhà trường đồng ý cho lớp trang bị máy lạnh nhưng phải thanh toán tiền điện lại, cụ thể bao nhiêu sẽ thông báo sau”.

Hiện tại, Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 3/1 đã thu xong quỹ lắp đặt máy lạnh là 28,7 triệu đồng, thu quỹ đầu năm là 16,7 triệu đồng. Như vậy, trung bình mỗi học sinh phải đóng khoảng 1,5 triệu đồng vào đầu năm học, chưa kể hai công trình nêu trong thư ngỏ chưa được thu.

3-thu-ngo.jpg
Thư ngỏ vận động công trình đường đi vào trường tránh ùn tắc và công trình thi công mái che cố định để học sinh ra về không bị mưa nắng

Theo khoản 4 Điều 10 Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT, Ban đại diện cha mẹ học sinh không được quyên góp như: Các khoản ủng hộ không theo nguyên tắc tự nguyện; Các khoản ủng hộ không phục vụ trực tiếp cho hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh: Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.

Như vậy nếu căn cứ theo Thông tư 55 thì Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 3/1 trường Tiểu học Nguyễn Thị Định đã thu quỹ không phù hợp tại mục “Sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của trường” và “mua sắm máy móc, trang thiết bị…”.

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có văn bản chấn chỉnh các khoản thu đầu năm học sau khi dư luận phản ánh có trường lạm thu. Sở GD-ĐT tỉnh Cà Mau có buổi làm việc trực tiếp với Phòng GD-ĐT huyện Thới Bình, chỉ đạo hiệu trưởng trường Tiểu học Tân Hợi (xã Hồ Thị Kỷ) trả lại 282 triệu đồng cho phụ huynh vì thu sai quy định. Đồng thời, Sở đề nghị căn cứ quy định hiện hành, tuỳ theo mức độ sai phạm của từng tổ chức, cá nhân liên quan xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Ngày 11/10/2022, phóng viên đã đến Sở GD, KH&CN tỉnh Bạc Liêu và UBND TP Bạc Liêu tìm hiểu thêm thông tin trả lời đơn phản ánh, hai đơn vị này cho biết sẽ xem xét và trả lời sau.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bạc Liêu: Trường Tiểu học Nguyễn Thị Định bị phụ huynh "tố" lạm thu đầu năm học
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO