Apple vượt Saudi Aramco thành công ty giá trị nhất thế giới

Lâm Thanh (theo Bloomberg)| 01/08/2020 11:03

(BVCL) - Cổ phiếu Apple tăng vọt nhờ kết quả kinh doanh tốt trong đại dịch, kéo vốn hóa của hãng lên 1.817 tỷ USD.

Cổ phiếu Apple hôm qua tăng tới 10% nhờ báo cáo tài chính quý II tốt hơn dự báo. Vốn hóa của hãng vì thế cũng lên kỷ lục 1.817 tỷ USD, cao hơn so với 1.760 tỷ USD của đại gia dầu mỏ Saudi Aramco. Đây là lần đầu tiên vốn hóa Apple vượt Saudi Aramco sau khi hãng dầu mỏ này làm IPO tháng 12/2019.

Apple là một trong những cái tên ăn nên làm ra trong mùa dịch. Theo báo cáo tài chính công bố hôm 30/7, việc người dùng đổ xô sử dụng các dịch vụ trực tuyến của hãng trong thời gian bị phong tỏa, kéo doanh thu quý II lên 59,7 tỷ USD. Con số này tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận ròng của hãng cũng tăng 12% lên 11,2 tỷ USD.

Một khách hàng xem iPhone tại một cửa hàng của Apple ở Bắc Kinh. Ảnh: Reuters

Một khách hàng xem iPhone tại một cửa hàng của Apple ở Bắc Kinh. Ảnh: Reuters

Thị trường quốc tế đóng góp 60% tổng doanh thu cho hãng quý trước. Các dịch vụ App Store, Apple Music, video và lưu trữ đám mây đều có doanh thu kỷ lục. Cổ phiếu Apple đã tăng 45% năm nay.

Trong khi đó, Saudi Aramco đang trải qua thời kỳ khó khăn. Ngay từ đầu, quy mô IPO của hãng đã không đạt kỳ vọng của Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman. Ông muốn huy động 100 tỷ USD và định giá Aramco 2.000 tỷ USD. Tuy nhiên, nhà đầu tư ngoại phàn nàn mức giá này. Cuối cùng, họ chỉ huy động khoảng 70 tỷ USD, nhưng vẫn đủ trở thành IPO lớn nhất lịch sử.

Sang năm nay, giá dầu lại lao dốc khi nhu cầu rơi tự do vì đại dịch. Doanh thu quý II của Aramco giảm từ 76 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái về 37 tỷ USD.

Cổ phiếu hãng này đã giảm 6,4% năm nay. Dù vậy, mức này ít hơn khá nhiều so với các hãng dầu lớn khác. Exxon Mobil đã mất 40%, còn Royal Dutch Shell giảm tới 50%.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Apple vượt Saudi Aramco thành công ty giá trị nhất thế giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO