An Giang: Đã bắt được đối tượng chém nhân viên tại chốt kiểm soát dịch COVID-19

Tào Đạt (T/h)| 07/06/2021 15:53

BVCL - Đang có hơi men, đối tượng cho rằng việc kiểm tra thân nhiệt là làm khó người đi đường, nên lấy dao quay lại chém nhân viên chốt kiểm soát.

Ngày 7/6, Công an huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang cho biết, đã bắt được Trần Thanh Điền (25 tuổi) khi đang lẩn trốn tại thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn. Đối tượng này là một trong 2 người liên quan vụ chém nhân viên chốt kiểm soát dịch COVID-19 bị thương.

dabatduocdoituongche.jpg
Đối tượng Trần Thanh Điền, người cầm dao chem cán bộ phòng dịch

Trước đó, ngày 6/6, Công an huyện Thoại Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Lương Bá Đạt (21 tuổi, trú tại xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, An Giang) và Trần Thanh Điền (25 tuổi, trú tại xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ) để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

dat_va_dien_o_an_giang.jpg
2 đối tượng chém nhân viên chốt kiểm soát dịch Covid-19 bị thương

Thông tin ban đầu, khuya ngày 3/6, Đạt dùng xe máy chở Điền từ TP. Cần Thơ sang thị trấn Núi Sập.

Khi qua khỏi chốt kiểm dịch phòng COVID-19 tại khu vực cầu 2 Sảnh thì bất ngờ Đạt và Điền quay lại, Điền dùng dao chém 1 nhân viên của chốt kiểm dịch. Sau đó, Đạt bị lực lượng làm nhiệm vụ bắt giữ, còn Điền bỏ chạy.

Tại cơ quan công an, bước đầu 2 đối tượng khai nhận, vì bực tức khi bị chặn lại và bị bắt đo thân nhiệt, đang có rượu trong mình nên 2 đối tượng chạy về nhà xách dao ra chém thành viên chốt phòng, chống dịch.

Được biết, Điền là đối tượng nghiện ma túy và từng có 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
An Giang: Đã bắt được đối tượng chém nhân viên tại chốt kiểm soát dịch COVID-19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO