Mặt đường lồi lõm, nứt vỡ; bề mặt bê tông nhựa tại một số vị trí chưa đồng đều… là thực trạng tại một công trình đường ở phường An Dương, TP Hải Phòng khiến người dân lo ngại về chất lượng và an toàn khi lưu thông.
Theo phản ánh của người dân tổ dân phố Đồng Lâu, phường An Dương, tại công trình đường trên địa bàn đã xuất hiện một số bất cập, ảnh hưởng đến việc đi lại và khiến người dân băn khoăn về chất lượng công trình.
Ghi nhận của phóng viên Báo Công lý tại hiện trường ngày 26/8 cho thấy, tại một vị trí thuộc công trình, phần mặt đường và bó vỉa dài khoảng 6m đang được che phủ bằng bạt dứa. Theo phản ánh của một số người dân địa phương, khu vực này bị sạt lở. Tuy nhiên, do được che phủ bằng bạt, phóng viên chưa có điều kiện ghi nhận thực tế phía bên dưới để xác định có xảy ra sạt lở như phản ánh của người dân hay không. Dọc tuyến, mặt đường có nơi lồi lõm, không bằng phẳng; một số đoạn xuất hiện dấu hiệu nứt.
Ông .V.M., người dân địa phương, bức xúc: “Đường được đầu tư, người dân rất phấn khởi, nhưng thấy mặt đường có chỗ lồi lõm, gồ cao, nứt vỡ, có đoạn còn bị sạt thì chúng tôi rất lo. Mong cơ quan chức năng kiểm tra kỹ, chỗ nào chưa bảo đảm cần sớm khắc phục.”
Qua quan sát trực quan, bề mặt lớp bê tông nhựa tại một số vị trí chưa đồng đều, mức độ bao phủ nhựa có sự khác biệt. Tại mép thảm tiếp giáp với lề đường, có vị trí cốt liệu rời rạc, bề mặt không đồng nhất.
Tại một vị trí khác, bề mặt đường nhô cao hơn khu vực tiếp giáp hố ga, khiến nước trên mặt đường khó chảy xuống hố ga và có nguy cơ đọng lại trước nhà dân. Đáng chú ý, tại đây xuất hiện phần mặt đường đã được đục bỏ để tạo rãnh dẫn nước về phía hố ga.
Bên cạnh đó, tại rãnh dọc, một số móc cẩu bằng sắt của tấm đan vẫn nhô lên khỏi bề mặt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện qua lại, nhất là trẻ em và người cao tuổi.
Bà .T.G., người dân sinh sống gần tuyến đường, cho biết: “Có chỗ mặt đường nhô cao, nước khó chảy xuống hố ga nên phải đục mặt đường để dẫn nước. Móc sắt ở tấm đan vẫn còn nhô lên, người đi lại không chú ý rất dễ vấp. Chúng tôi mong các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý những chỗ chưa bảo đảm để người dân đi lại an toàn.”

Những ghi nhận tại hiện trường chưa đủ cơ sở để kết luận chất lượng công trình. Việc đánh giá cần căn cứ hồ sơ thiết kế, tiêu chuẩn áp dụng và kết quả kiểm tra, thí nghiệm các chỉ tiêu kỹ thuật liên quan. Hiện, phóng viên chưa có thông tin chính thức về việc công trình đã được nghiệm thu, đưa vào sử dụng hay chưa.
Phóng viên Báo Công lý đang liên hệ với chủ đầu tư và các cơ quan chức năng liên quan để làm rõ chất lượng các hạng mục đã thi công và sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc trong những bài tiếp theo.